'Bốc hơi' 14 tỷ USD chỉ trong một ngày, Elon Musk mất ngôi giàu nhất thế giới

Theo Forbes, sau ít ngày giữ vị trí giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk tụt xuống thứ 2 sau khi tài sản giảm gần 14 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 11/1, giá cổ phiếu Tesla giảm gần 8%, khiến tài sản của Musk còn 176,2 tỷ USD (theo ước tính của Forbes). Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos đang sở hữu 182,1 tỷ USD. Như vậy, Elon Musk ít hơn khoảng 6 tỷ USD so với tỷ phú Jeff Bezos.

Elon Musk sở hữu 176,2 tỷ USD theo Forbes. (Ảnh chụp màn hình)

Elon Musk sở hữu 176,2 tỷ USD theo Forbes. (Ảnh chụp màn hình)

Theo ước tính của Forbes, trong năm 2020, CEO Tesla nhận được tổng cộng 8,44 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 6,25 tỷ USD theo giá đóng cửa của Tesla phiên 11/1.

Nhờ cổ phiếu Tesla tăng mạnh mà tài sản tỷ phú Elon Musk tăng khoảng 150 tỷ USD kể từ tháng 3/2020. Trong năm 2020, cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng hơn 720% và tăng thêm 12% chỉ trong tuần đầu tiên của năm 2021.

Dù tài sản "bốc hơi" trong ngày 11/1, Elon Musk vẫn giàu hơn 20 tỷ USD so với Bernard Arnault (154,6 tỷ USD) - người đang giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tỷ phú.

Thống kê tài sản của Elon Musk trên Bloomberg Billionaires Index. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk hiện vẫn đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản 194 tỷ USD.

Bằng Lăng (Nguồn: Forbes, Bloomberg, Business Insider)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/boc-hoi-14-ty-usd-chi-trong-mot-ngay-elon-musk-mat-ngoi-giau-nhat-the-gioi-ar590390.html