Bóc gỡ đường dây tổ chức vận chuyển ma túy qua mạng Internet

Lã Thị Hương

Đường dây ma túy nguy hiểm này có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc với nhóm người Việt Nam ở các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Bọn chúng triệt để lợi dụng một số phụ nữ từng là nạn nhân của các vụ mua bán người vào đường dây phạm tội. Để tránh bị phát hiện, việc trao đổi các thông tin cần thiết như thời gian và địa điểm giao hàng đều thực hiện qua mạng internet. Cuộc “đối thoại” giữa Lã Thị Hương, đối tượng chính trong đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vừa bị BĐBP Quảng Ninh phá, và các trinh sát bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Cô gái 21 tuổi nức nở kể lại vết trượt của đời mình: Bi kịch bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, khi Hương trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. 5 năm lưu lạc trong các nhà chứa ở Trung Quốc, Hương sống mà không bằng chết, cô luôn mong mỏi được trở về quê nhà ở Hải Hậu (Nam Định)... Định mệnh của Hương thay đổi khi cô tình cờ quen biết Châu, một đối tượng người Việt Nam đang sinh sống và làm chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc, qua mạng internet. Hương và Châu sinh sống với nhau trong 2 năm như vợ chồng và từ đó bị lôi kéo vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Đầu năm 2010, Hương bị Công an Đông Hưng (Trung Quốc) bắt giữ và trả về Việt Nam. Không một đồng vốn trong tay, Hương trở về quê trong nỗi đau đớn và bị chính gia đình mình chối bỏ. Trong lúc bí bách, Hương liên lạc với các đối tượng người Trung Quốc, một trong số đó là Lão Cố tham gia vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Vốn thông thuộc địa bàn, lại biết tiếng Trung Quốc nên việc vận chuyển ma túy của Hương khá thuận lợi. Việc giao dịch giữa Hương với các đối tượng Trung Quốc đều được thực hiện qua mạng internet. Sau hơn 3 tháng kể từ khi phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây buôn bán ma túy do Hương cầm đầu, Đồn BPCK Móng Cái và phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Quảng Ninh đã nắm được quy luật hoạt động của Hương và tổ chức lực lượng bắt giữ. 13 giờ ngày 16-9, tại km số 1, phường Ka Long, TP Móng Cái, các trinh sát bắt quả tang Hương đang vận chuyển một túi nilông chứa ma túy tổng hợp (Ketamin). Căn cứ vào lời khai của Hương, các trinh sát biên phòng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi trọ của thị tại phòng 102, nhà nghỉ Hòa Tiến, thu giữ thêm 3 túi nilông ma túy tổng hợp. Qua giám định số ma túy thu được là Ketamin, có trọng lượng hơn 1,3kg. Hoàng Thị Lanh Theo lời khai của Hương, từ tháng 5-2010 đến thời điểm bị bắt, Hương đã vận chuyển trót lọt nhiều chuyến ma túy. Chuyến hàng đầu tiên giao tại Hải Phòng, thị được trả công 5 triệu đồng. 2 chuyến tiếp theo, cũng tại Hải Phòng, theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, thị giấu hàng tại chân cột điện gần khách sạn Monaco. 30 phút sau, thị quay lại lấy tiền công tại vị trí giấu hàng. Người lấy hàng và người trả tiền công, thị đều không biết mặt. Chuyến cuối cùng trước khi bị bắt, được Hương thực hiện vào ngày 14-9. 20h đêm hôm ấy, Hương đón taxi từ Hải Hậu (Nam Định) ra Móng Cái, và thuê phòng của khách sạn Hòa Tiến nghỉ, chờ thông tin giao dịch từ đối tượng người Trung Quốc. 10 giờ ngày 16-7, Lão Cố điện thoại bảo Hương sang Đông Hưng, Trung Quốc, vào một nhà vệ sinh công cộng lấy 2 túi hàng giấu dưới thùng rác. Hương làm theo chỉ đạo của Lão Cố, dùng băng dính cuốn 2 túi hàng trước bụng, đưa về phòng khách sạn cất giấu trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó, Hương nhận được điện thoại của Lão Cố tiếp tục sang Đông Hưng để vận chuyển một túi hàng khác đưa về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Quá trình khám xét phòng 102, khách sạn Hòa Tiến, các trinh sát phát hiện có một phụ nữ đến lễ tân hỏi phòng của Hương liền tổ chức lực lượng giám sát. Đến 11 giờ ngày 17-9, người phụ nữ này được mời về đồn BP để làm rõ. Chị ta là Hoàng Thị Lanh, SN 1985, quê xã Khánh Thượng Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trước đây, Lanh từng là gái bán dâm ở nhà chứa của đối tượng Lưu Ngọc Châu, SN 1974, hộ khẩu thường trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, hiện đang cư trú tại Trung Quốc. Ngày 10-9, Lanh ra Móng Cái, được Châu điều động đến lấy hàng của Hương thì bị phát hiện, bắt giữ. Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/phap-luat/doi-song-phap-luat/boc-go-duong-day-to-chuc-van-chuyen-ma-tuy-qua-mang-internet/39801.037064.html