Bóc gỡ đường dây tiêu thụ tiền giả ở huyện vùng cao Phước Sơn

Từ một tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng được người dân phát hiện, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CA tỉnh Quảng Nam đã lần theo dấu vết và bóc gỡ một đường dây 'Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả' quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia.

Từ một tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng được người dân phát hiện, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CA tỉnh Quảng Nam đã lần theo dấu vết và bóc gỡ một đường dây “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia.

Tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng được phát hiện ở Phước Sơn.

Tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng được phát hiện ở Phước Sơn.

Trước đó, chiều ngày 18-2, một nam thanh niên chạy xe máy vào cây xăng dầu Phước Minh (tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) để đổ xăng và đưa cho nhân viên cây xăng tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Sau khi thanh niên trên chạy xe đi, nhân viên cây xăng nghi vấn tờ tiền nam thanh niên vừa đưa là giả nên điện báo Công an huyện Phước Sơn. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn đã cử lực lượng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh nguồn tin. Đến 20 giờ cùng ngày, tổ công tác đã làm rõ đối tượng tiêu thụ tờ tiền trên chính là Lê Hoàng Sơn (1992, trú thị trấn Khâm Đức).

Qua đấu tranh, Lê Hoàng Sơn khai nhận nguồn gốc tờ tiền trên do Trương Vĩnh Toàn (1991, cùng trú thị trấn Khâm Đức) đưa cho. Tiếp tục truy xét, ngay trong đêm tổ công tác Công an huyện Phước Sơn truy tìm được Toàn. Đấu tranh với Toàn, đối tượng này khai nhận thông qua mạng xã hội, Toàn được Đặng Văn Tuấn (1995, trú thị trấn Khâm Đức) hiện sống ở TP Hồ Chí Minh cho 8 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Sau đó, Toàn nhờ một người bạn tên Nguyễn Thanh Dân nhận giúp số tiền giả trên đem về đưa cho Toàn. Với số tiền giả trên, Toàn cho Sơn 1 tờ, và Sơn đã dùng tờ tiền đó để đổ xăng thì bị phát hiện...

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng nên Công an huyện Phước Sơn đã bàn giao hai đối tượng Lê Hoàng Sơn và Trương Vĩnh Toàn cùng tang vật là tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng cho Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Tiếp nhận vụ án, Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương vào cuộc tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đến ngày 26-2, sau quá trình điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ có liên quan, Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Trương Vĩnh Toàn, Lê Hoàng Sơn để điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dân và Đặng Văn Tuấn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 4-3, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Thanh Dân (1994, trú thị trấn Khâm Đức) về Quảng Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng). Đồng thời vận động đối tượng Đặng Văn Tuấn đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh ra đầu thú do có liên quan đến đường dây “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tổng cộng 16 tờ tiền giả, loại có mệnh giá 500.000 đồng. Hiện Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Nam củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức truy tìm số tiền giả còn lại đang lưu hành ngoài xã hội.

LÊ HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_240762_boc-go-duong-day-tieu-thu-tien-gia-o-huyen-vung-ca.aspx