Bóc gỡ đường dây ma túy 'khủng'

Trang bị súng tự chế, dao, kiếm các loại, các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy có mục đích đề phòng trường hợp bị phát hiện sẽ rút hung khí ra để chống trả lực lượng CA. Tuy nhiên, các đối tượng đã 'chậm hơn một bước' khi bị CAH Quế Phong đón lõng, bắt giữ.

Trang bị súng tự chế, dao, kiếm các loại, các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy có mục đích đề phòng trường hợp bị phát hiện sẽ rút hung khí ra để chống trả lực lượng CA. Tuy nhiên, các đối tượng đã “chậm hơn một bước” khi bị CAH Quế Phong đón lõng, bắt giữ.

Lãnh đạo UBND H. Quế Phong trao thưởng thành tích của BCA.

Lãnh đạo UBND H. Quế Phong trao thưởng thành tích của BCA.

Quế Phong là huyện miền núi của Nghệ An, có tuyến đường biên giới trải dài trên các xã vùng cao tiếp giáp với nước Lào và được xem là điểm “nóng” về hoạt động của tội phạm ma túy. Đặc biệt, với địa hình rừng núi hiểm trở, các tuyến đường nhỏ, lối mòn qua lại giữa 2 nước đã bị các đối tượng lợi dụng để làm nơi trung chuyển, thẩm lậu ma túy từ Lào về Việt Nam. Thời gian qua, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đã được các lực lượng chức năng triệt phá, góp phần “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm 2020, “điểm nóng” này lại hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An, CAH Quế Phong đã tăng cường công tác đấu tranh, góp phần ngăn chặn các đường dây, ổ nhóm hoạt động tại khu vực này.

Khoảng đầu tháng 10-2020, thông qua công tác bám nắm địa bàn, các trinh sát (TS) Đội CSĐTTP về HS-KT-MT, CAH Quế Phong phát hiện tại địa bàn xã Tri Lễ, H. Quế Phong có một số đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động tội phạm ma túy. Đó là những cuộc gặp gỡ lén lút, không rõ mục đích của một số đối tượng lạ mặt với người địa phương. Xác định những nghi vấn cho thấy đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy, lãnh đạo CAH Quế Phong đã báo cáo Ban Giám đốc CAT tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 120 H.

Ngay sau đó, BCA đã cắt cử TS tỏa đi nhiều nơi để nắm bắt phương thức hoạt động của các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA nhanh chóng xác định được 2 đối tượng là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy trên là Trương Thị Huyền (1976, trú thị trấn Kim Sơn, H.Quế Phong) và Trương Ngọc Quế (1995, trú P. Hưng Dũng, TP Vinh). Mặc dù kẻ ở miền xuôi, người ở miền ngược nhưng Quế và Huyền đã móc nối với nhau để tạo thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Theo thông tin các TS thu thập được, Huyền và Quế thường xuyên hóa trang thành những vai khác nhau nhằm thay đổi nhân dạng. Đặc biệt với vẻ mặt thư sinh của Quế thì đây thực sự là vỏ bọc cho các đối tượng hoạt động. Bằng kinh nghiệm đánh án lâu năm, các TS đã ngày đêm bám rừng, bám núi để làm rõ phương thức và thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng. Sau nhiều ngày đêm kiên trì mật phục, theo dõi các đối tượng, BCA nắm được thông tin Huyền và Quế chuẩn bị thực hiện 1 phi vụ lớn, vận chuyển số lượng lớn heroin từ địa bàn dọc theo tuyến QL 48 để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng Trương Thị Huyền và Trương Ngọc Quế cùng số ma túy tang vật vụ án.

Nhận định đây là thời điểm “chín muồi” để phá án, một cuộc họp khẩn lập tức được thực hiện nhằm bàn phương án đánh án. Yếu tố đánh án bí mật, bất ngờ, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh án và người dân được BCA đặt lên hàng đầu. Một điểm lưu ý nữa là các đối tượng trong đường dây này có trang bị vũ khí nóng như súng tự chế, dao, kiếm và một số hung khí khác nên mọi phương án, kế hoạch sẽ được triển khai một cách tỉ mỉ, kỹ càng và hết sức cẩn trọng.

BCA đã chia thành nhiều tổ công tác, phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, cụ thể; âm thầm “ém quân” ở các khu vực trọng điểm ở xã Tri Lễ. Bên cạnh việc “tung quân” đón lõng, vây bắt, dọc theo tuyến QL48 từ Quế Phong về các huyện miền xuôi thì nhiều lực lượng cũng được mật phục tại khu vực xã Tri Lễ, nơi được xem có thể là nơi tập kết “hàng” mang về xuôi và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Đúng như dự liệu, khoảng 21 giờ 30 ngày 9-11, khi Trương Văn Quế đang ngồi trên chiếc ô-tô khách mang biển số Hà Nội đi đến điểm phục kích tại ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong, H. Quế Phong thì bất ngờ các tổ công tác trong BCA đã đón lõng, mật phục từ trước đó, dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, BCA đã nhanh chóng khám xét, khống chế và bắt gọn đối tượng Trương Ngọc Quế, thu giữ tại hiện trường 12 bánh heroin. Qua đấu tranh, CAH Quế Phong đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Huyền. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 5 dao, kiếm các loại và một số vật chứng liên quan khác. Ghi nhận những thành tích của BCA, ngày 10-11, UBND H. Quế Phong đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho CAH Quế Phong.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_234441_boc-go-duong-day-ma-tuy-khung-.aspx