Bóc gỡ đường dây chuyển 60 nghìn viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Chiều 8-1, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) cho biết vừa vừa phối hợp với BĐBP các tỉnh Kon Tum, Quảng Bình phá 2 vụ vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy và pháo nổ.

Theo Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2, vào lúc 14h ngày 7-1, tại khu vực kinh tế Lằng Khẳng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muồn (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Đoàn 2 và Ty An ninh tỉnh Khăm Muồn (Lào) triệt pháp thành công chuyên án lớn, bắt 4 đối tượng người Lào (3 nữ, 1 nam) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

4 đối tượng người Lào cùng tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp

4 đối tượng người Lào cùng tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 10.000 bạt Thái Lan, 3 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên sang Việt Nam để tiêu thụ.

Đến 3h45 ngày 8-1-2020, tại khu vực dốc Bà Phượng (thuộc thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), tổ công tác của Đoàn 2 đã cùng với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (BĐBP tỉnh Kon Tum) đã phát hiện ô tô con hiệu Fortune do tài xế Lê Hoàng (40 tuổi, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng bị bắt giữ cùng chiếc ô tô chở 48kg pháp nổ và 400g ma túy đá

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên xe có 30 hộp pháo với tổng trọng lượng 48kg và 4 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 400 gram. Kiểm tra trong người đối tượng đi cùng xe là Bùi Danh Sơn (40 tuổi, trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói nhỏ. các đối tượng khai nhận các gói tinh thể màu trắng là ma túy đá.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/pha-2-vu-van-chuyen-luong-ma-tuy-lon-thu-giu-60-000-vien-ma-tuy-tong-hop-577228/