Bóc giá tấm vé dự fashion week của các rich kid và tín đồ thời trang

Giá vé xem các show diễn dao động từ 180-550 USD nhưng có thể đắt hơn gấp nhiều lần với hàng ghế đầu. Ngoài ra chi phí đi lại, ăn ở, quần áo cũng không hề rẻ.

4 tuần lễ thời trang được mệnh danh là "Big Four" gồm New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week và Paris Fashion Week là những sự kiện hoành tráng, luôn được tín đồ thời trang trên toàn thế giới mong đợi.

Nếu trước đây, fashion week được mặc định chỉ dành cho những người hoạt động trực tiếp trong làng mốt (stylist, khách hàng, biên tập viên, người mẫu…) hoặc những ngôi sao nổi tiếng, thì nay sự kiện thời trang này đã trở nên phổ biến hơn với giới “ngoại đạo”.

Không cần chờ đến tấm vé mời, nhiều rich kid, fashionista hay đơn giản là những tín đồ thời trang bình thường vẫn có thể tự móc hầu bao mua vé, chi trả chi phí ăn ở, đi lại để có thể tận hưởng các show diễn của những nhà thiết kế tên tuổi.

 Rich kid Tiên Nguyễn gây sốt với cây đồ hiệu tại Paris Fashion Week 2019.

Rich kid Tiên Nguyễn gây sốt với cây đồ hiệu tại Paris Fashion Week 2019.

1.000 USD cho 4 ngày tại New York Fashion Week

Emma, một blogger chuyên về phong cách sống tại Seattle (Mỹ), là fan cuồng của các sự kiện, tuần lễ thời trang. Cô bắt đầu dự tuần lễ thời trang đầu tiên - New York Fashion Week - vào năm 2017. Cô gái trẻ lúc đó đã mê đắm sắc màu, âm thanh, không gian của đường phố New York, những màn phô diễn của các fashionista trước ống kính nhiếp ảnh gia.

Chính vì vậy, Emma tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để mỗi năm có thể tham dự New York Fashion Week ít nhất một lần. Không quá dư giả về tiền bạc và thời gian nên mỗi lần tham dự sự kiện thời trang này, nữ blogger đều lên kế hoạch khá chi tiết và dự trù kinh phí rạch ròi.

Theo Emma để tham dự tuần lễ thời trang, bạn cần ít nhất 4 ngày nghỉ, bao gồm cả thời gian di chuyển. Các khoản tiền cần tính đến bao gồm tiền vé máy bay, ăn ở, đi lại và đặc biệt là chuẩn bị quần áo.

Fashionista Khánh Linh, Châu Bùi sang châu Âu dự fashion week 2020.

Nữ blogger chia sẻ cô phải chuẩn bị ít nhất 5 bộ quần áo nhưng con số này có thể không đáng là gì. Bởi nhiều fashionista chuyên nghiệp có thể mang đến New York, Milan, Paris hay London hàng chục kg quần áo, giày dép để tạo ra những bộ cánh thu hút ống kính của các tạp chí danh tiếng.

“Nếu bạn muốn lưu lại một số hình ảnh tại New York Fashion Week, rất có thể sẽ phải trả tiền cho các nhiếp ảnh gia”, Emma cho biết.

Sau khi giảm tối đa các chi phí, sẽ mất ít nhất 1.000 USD cho 4 ngày tận hưởng không khí fashion week. “Nếu tôi có bạn đồng hành để cưa đôi các chi phí ăn ở, có lẽ sẽ giảm được 300 USD”, Emma nói.

Đằng sau tấm vé dự fashion show

Với Emma, điều cô quan tâm là không khí bên ngoài các sàn diễn. Tuy nhiên, nếu muốn xem trực tiếp các fashion show của tuần lễ thời trang mà không có vé mời, bạn phải chi số tiền lớn hơn.

Trước đây, nếu muốn dự các show diễn tại New York, Milan, Paris, London hay thậm chí tại Tokyo, Seoul, Sydney Fashion Week, bạn phải có vé mời, có thể từ thương hiệu hoặc các tạp chí.

Thế nhưng, kể từ năm 2019-2020, tuần lễ thời trang London, Sydney, New York đã bắt đầu bán vé công khai.

Tại London, 6 màn trình diễn từ 14-15/9/2019 đã mở bán vé cho công chúng. Theo thông báo ban đầu, giá vé khoảng 180 USD. Trong khi đó, ở New York Fashion Week, vé được chia ra nhiều loại và bán với giá từ 100-550 USD.

Vị trí front-row tại tuần lễ thời trang thường dành cho người trong ngành hoặc các ngôi sao nổi tiếng.

Nếu muốn chễm chệ ở vị trí front-row (hàng ghế đầu) tại buổi trình diễn, các tín đồ thời trang phải bỏ ra số tiền lớn hơn. Mức giá thường không dưới 300 USD và có thể lên đến con số hàng nghìn đối với các nhà mốt tiếng tăm.

Tuy nhiên, số tiền lớn đôi khi cũng không thể đảm bảo chắc chắn cho bạn một vị trí hàng đầu. Bởi hầu hết front-row thường dành cho các ngôi sao, fashionista nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng - điều sẽ giúp ích cho việc truyền thông, quảng bá buổi diễn.

Chuyện các nhà thiết kế, thương hiệu phải chi tiền để mời các celeb danh giá đến ngồi ở ghế đầu đã không còn xa lạ gì ở tuần lễ thời trang. Theo “bảng báo giá” của trang Hollywoodreporter, một số ngôi sao hạng A như Beyonce, Rihanna từng nhận được gần 100.000 USD cho một lần ngồi bắt chéo chân tại các show thời trang vào năm 2014-2015.

Cần nhiều thứ khác ngoài tiền

Được tham dự fashion week, có khả năng gây ấn tượng với truyền thông khi tham gia sự kiện quốc tế, có cơ hội được xuất hiện trên tạp chí danh tiếng như Vogue, W là mơ ước của rất nhiều người đam mê thời trang.

Trong quá khứ, Việt Nam chỉ có một vài gương mặt tham gia như Kelbin Lei, Hoàng Ku, Nga Nguyễn. Cho tới hiện tại, các fashion week quốc tế đã chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt fashionista Việt như Châu Bùi, Decao, Phí Phương Anh, Jolie Nguyễn, Khánh Linh...

Các ca sĩ, siêu mẫu, diễn viên cũng nhanh chân đánh dấu sự có mặt của mình tại các sự kiện thời trang quốc tế như Sơn Tùng MTP, Tóc Tiên, Min, Thanh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc... Đến cả một hoa hậu như Kỳ Duyên cũng xuất hiện tại Paris Fashion Week.

Tuy nhiên, hành trình này không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như những tấm hình xuất hiện trên mạng xã hội hay báo chí.

Nếu các celeb danh tiếng thế giới thường có cả ekip hùng hậu giúp đỡ hoặc nhận được tài trợ từ nhãn hàng, thì các tín đồ thời trang Việt lại thường chinh chiến một mình.

Đầu tiên, chi phí cho một lần đi fashion week rất lớn. Ngoài tiền vé tham gia (có thể mua hoặc được mời), còn phải chi tiền vé máy bay, ăn, ở, đi lại.

Thứ hai là công sức. Để có một vài phút bước đi trên đường phố Milan, Hoàng Ku từng phải ôm 100 kg hành lý, cặp Decao - Châu Bùi kéo theo 80 kg quần áo và phụ kiện tại Seoul Fashion Week, Min chạy khắp nơi để mua thêm phụ kiện phối đồ vừa ý cho vài phút đi lại ở Hàn, còn "Cô em Trendy" Khánh Linh cho biết ekip của mình chỉ có người bạn trai cùng 6-7 chiếc vali qua 3 mùa fashion week.

Cuối cùng, đây là một "cuộc đua" thật sự phải đầu tư chất xám. Mặc gì cho hợp, nổi bật, đúng trend, lại đúng tinh thần của fashion week không hề dễ. Bên cạnh đó, thần thái, một nụ cười đúng chỗ, sự tự tin vừa vặn với con người, cảnh vật xung quanh cũng rất cần thiết. Nếu kết hợp được tất cả, cộng thêm may mắn, rất có thể, vài tiếng sau hình ảnh của bạn sẽ xuất hiện từ Vogue, Elle, Harper's Bazaar, W hay hàng loạt blog thời trang có tiếng.

Lê Vy
Ảnh: New York Times, Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/boc-gia-tam-ve-du-fashion-week-cua-cac-rich-kid-va-tin-do-thoi-trang-post1057351.html