Boby Lương Nguyên Bảo - Tân binh Việt kiều của Viettel là ai?

Thông tin CLB Viettel ký hợp đồng 3 năm với Boby Lương khiến dân mạng khá bất ngờ. Cựu thủ quân U21 Dukla Praha rốt cuộc là ai và từ đầu đến?

Trưởng thành nhờ bàn tay dìu dắt của người mẹ

Lương Nguyên Bảo sinh năm 1997 tại Praha. Tên thường gọi ở Czech là Boby Lương. Từ khi 5 tuổi, cậu bé đã được CLB Slavia Praha phát hiện và đưa về tập luyện tại Học viện bóng đá trẻ.

Cũng như rất nhiều những cậu bé người Việt sinh ra và lớn lên tại Czech hoặc Châu Âu nói chung, Boby Lương được cha mẹ dạy dỗ và định hướng sự nghiệp rất tốt. Niềm vui với quả bóng tròn không khiến thành tích học tập tại trường suy giảm. Khi vào trung học, em đã giành được học bổng sang Đức du học trong 6 năm.

Boby Lương Nguyên Bảo.

Đến khi trở lại Czech thì cậu đã có thể nói viết thông thạo cả tiếng Anh và Đức bên cạnh ngôn ngữ Tiệp. Duy chỉ có tiếng Việt là Boby Lương hơi yếu một chút vì em sống ở Châu Âu từ khi sinh ra tới lớn.

Thời gian còn học tập tại Đức, Boby vẫn không bỏ quên niềm đam mê tận xương máu của mình. Cậu đăng ký tham gia CLB tại địa phương có tên Vfl Pirna Copitz và dù rằng quãng thời gian chơi bóng ở đây không được tốt như hồi còn ở Slavia Praha, điều này không hề làm cậu bé thiếu niên trở nên nản chí.

Năm 17 tuổi, Boby đã hoàn tất chương trình THPT và một năm sau thì khẳng định với cha mẹ quyết tâm đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Ý nguyện đó đã được các bậc phụ huynh chấp thuận và tạo điều kiện để cậu trở về Czech khoác áo đội trẻ Dukla Praha.

Với tất cả sự khát khao và nỗ lực của mình, chỉ mất đúng một năm rưỡi tính từ ngày trở về, cậu bé đã chứng minh mình chẳng còn bất kỳ cách biệt nào về chuyên môn và các yếu tố liên quan so với các bạn đồng niên.

Trong dịp chia sẻ về con trai mình cách đây một năm, mẹ của Boby tiết lộ: “Tại đội U21 Dukla, Boby thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngoài ra thì em cũng có thể chơi trong vai trò một trung vệ hoặc hậu vệ cánh phải”.

“Các HLV nhận xét Boby chơi phòng ngự tốt hơn khâu tấn công. Thể lực đảm bảo và luôn nằm trong tốp đầu của đội trẻ. Nhưng điểm mạnh nhất khiến người ta lưu ý ở em chính là khả năng kiến tạo rất thông minh”.

Con đường trở lại Việt Nam

Thành quả của sự tận lực rồi cũng đến. Mùa Đông năm 2016, anh chàng sinh năm 1997 là một trong ba cầu thủ trẻ từ đội U19 được nhấc lên đội A tham gia chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đàn anh.

Song cuộc chiến chen chân vào đội 1 vốn không hề đơn giản. Sau hơn năm rèn giũa ở đội U21 Dukla, vào tháng 3.2018, chàng trai gốc Việt chính thức chuyển đến Litomericko để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn.

Thật bất ngờ, đây cũng lại là thời điểm CLB Viettel - thông qua những giới thiệu, đã có những liên hệ đầu tiên với gia đình Boby. Một cơ hội trở lại Việt Nam thử sức và chơi bóng chuyên nghiệp ở hạng đấu cao nhất.

Sau một vài thỏa thuận cần thiết, cầu thủ 21 tuổi đã quyết định dấn thân đến mảnh đất mà bản thân chưa có nhiều ý niệm. Cậu đã thử việc tại bản doanh CLB quân đội trong vài tháng, và nhận được những đánh giá tích cực.

Dẫu vậy, hai bên vẫn chưa đạt được một hợp đồng cụ thể ngay tức thì. Có hai lý do chính: Một là Boby vẫn còn ràng buộc với Litoměřicko, và hai là, anh chàng vẫn chưa hoàn tất việc xin lại quốc tịch Việt Nam. Viettel cần phải cân nhắc kỹ vấn đề này, bởi Boby hoàn toàn có thể chơi với tư cách nội binh, và dành suất ngoại đó cho một tên tuổi nào đó.

Mất một ít thời gian, mọi chuyện rồi cũng được thu xếp ổn thỏa. Đầu tháng 11 vừa rồi, Boby một lần nữa đáp chuyến bay từ Czech trở về Việt Nam, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục giải đấu cao nhất Việt Nam cùng một CLB đầy tham vọng.

Được biết, hai bên sẽ gắn bó cùng nhau theo một hợp đồng kéo dài 3 năm.

Theo Quang Anh (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/boby-luong-nguyen-bao-tan-binh-viet-kieu-cua-viettel-la-ai-943278.html