BoA, Taeyeon giàu nhất nhóm Girls On Top

Girls On Top quy tụ 7 thành viên đã nổi tiếng của Kpop. Trong đó, BoA giàu nhất với khối tài sản 25 triệu USD.

 Girls On Top (GOT) là nhóm nhạc nữ mới nhất thuộc SM Entertainment, ra mắt ngày 1/1. Bảy thành viên không xa lạ với khán giả vì họ đều là những thần tượng đã nổi tiếng, gồm BoA, Taeyeon, Hyoyeon của SNSD, Seulgi, Wendy nhóm Red Velvet và Karina, Winter (aespa). Girls On Top hứa hẹn càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian tới. Ảnh: SCMP.

Girls On Top (GOT) là nhóm nhạc nữ mới nhất thuộc SM Entertainment, ra mắt ngày 1/1. Bảy thành viên không xa lạ với khán giả vì họ đều là những thần tượng đã nổi tiếng, gồm BoA, Taeyeon, Hyoyeon của SNSD, Seulgi, Wendy nhóm Red Velvet và Karina, Winter (aespa). Girls On Top hứa hẹn càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian tới. Ảnh: SCMP.

BoA - 25 triệu USD: Được mệnh danh "Nữ hoàng Kpop", BoA nổi tiếng sang cả thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. Ở tuổi 36, cô sở hữu 20 album phòng thu, đóng các phim Big Match, My Wife’s Having An Affair This Week..., tham gia show Kpop Star và The Voice of Korea. SCMP cho biết tổng tài sản của nghệ sĩ hiện là 25 triệu USD. Ảnh: The Score Magazine.

Taeyeon - 8 đến 15 triệu USD: Theo KpopStarz, Taeyeon bỏ túi ít nhất 900.000 USD/bài hát, kiếm hàng triệu USD mỗi năm từ kênh YouTube có 1,28 triệu người đăng ký. Lợi nhuận từ nhạc phim, chương trình truyền hình và quảng cáo với loạt thương hiệu lớn giúp nâng tài sản của cô lên khoảng 8 đến 15 triệu USD. Ảnh: Kpopmap.

Hyoyeon - 5 triệu USD: Không nổi tiếng bằng Taeyeon, song sự nghiệp của thần tượng 33 tuổi cũng rất nổi bật. Cô là vũ công, rapper chính của SNSD, từng làm việc với biên đạo, nghệ sĩ quốc tế lớn như Janet Jackson. Ngoài ra, Hyoyeon còn giỏi vai trò DJ. Tài sản của cô khoảng 5 triệu USD, theo Seoul Space. Ảnh: Pinterest.

Wendy - 4 triệu USD: Ra mắt năm 2014 với tư cách giọng ca chính của Red Velvet, Wendy cũng hợp tác với nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế như Kangta, Eric Nam, Ricky Martin, John Legend. Từ tháng 4/2021, Wendy hoạt động solo trước khi trở thành mảnh ghép của Girls On Top. Theo SCMP, thu nhập từ những show diễn từ thời Red Velvet chiếm phần lớn trong tài sản 4 triệu USD của Wendy. Ảnh: Kpopchart.

Seulgi - 4 triệu USD: Thần tượng sinh năm 1994 kiếm bộn tiền từ những đêm nhạc, cát-xê trong các show Law of the Jungle in Mexico, Secret Unnie và Cool Kids... Tại Hàn Quốc, Seulgi được xem là biểu tượng thời trang, gương mặt đại diện nhiều nhãn hàng như Nike, Converse, Salvatore Ferragamo, L'Occitane và Amuse. Ảnh: Pinterest.

Winter - 1,2 triệu USD: Dù mới ra mắt cuối năm 2020, thành viên nhóm aespa đã rất nổi tiếng nhờ loạt ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng: Savage, Next Level, Black Mamba, Iconic, I'll Make You Cry, Forever, Yeppi Yeppi... Tờ K Mag cho biết hợp đồng với Givenchy, Clio, Eider và Mediheal đã giúp nâng tài sản của sao trẻ lên 1,2 triệu USD. Ảnh: SM Entertainment.

Karina - 1 triệu USD: Karina là vũ công chính, rapper chính, hát phụ và visual (thành viên có ngoại hình đẹp nhất nhóm) của aespa. Gần đây, cô được người hâm mộ gọi là “Nữ hoàng giọng hát của Kpop”. Thống kê trên Celeb Vogue cho biết giá trị tài sản ròng của ca sĩ 21 tuổi khoảng 1 triệu USD. Ảnh: Pinterest.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/boa-taeyeon-giau-nhat-nhom-girls-on-top-post1287203.html