Dơi quỷ hút máu và sự thật gây choáng

Dơi quỷ là loài động vật hút máu, cần hút máu hàng ngày hoặc hai ngày một lần để tồn tại. Chúng có những dây thần kinh giúp định vị chính xác mạch máu của con vật để hút máu.

 Dơi quỷ là loài bản địa của châu Mỹ. Chúng phân bố từ Mexico đến Brazil, Chile và Argentina. Ảnh memozee.

Dơi quỷ là loài bản địa của châu Mỹ. Chúng phân bố từ Mexico đến Brazil, Chile và Argentina. Ảnh memozee.

Dơi quỷ là một loài động vật hút máu. Chúng cần hút máu hàng ngày hoặc hai ngày một lần để tồn tại. Ảnh blogspot.

Đối tượng hút máu của dơi quỷ là động vật có vú, trong đó có cả con người. Ảnh imgur.

Để hút máu con vật, những con dơi quỷ sử dụng răng của nó chọc vào da con vật mà không hề đánh thức chúng. Ảnh wallpapers.

Dơi quỷ thường sống theo bầy đàn với số lượng khoảng vài nghìn. Ảnh sciencesource.

Dơi quỷ thường sống trong những nơi ít ánh sáng như hang hốc, các góc tối trong nhà, thân cây rỗng,...Ảnh ryanphotographic.

Do có mối quan hệ gia đình bền chặt giữa các cá thể trong bầy với nhau nên dơi quỷ được tin là loài dơi duy nhất có tập tính nhận con nuôi. Ảnh nationalgeographic.

Chỉ khi trời hoàn toàn tối thì những con dơi quỷ mới đi kiếm ăn. Ảnh smugmug.

Mời quý vị xem video: Khi động vật tức giận với con người

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/doi-quy-hut-mau-va-su-that-gay-choang-1014350.html