Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ hai mẹ con sản phụ tử vong tại Huế

Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo nội dung vụ việc hai mẹ con sản phụ N.T.T tử vong tại Bệnh viện huyện Phú Lộc. Hiện, toàn bộ hồ sơ bệnh án đã được cơ quan công an niêm phong để triều tra. Trong khi đó, đại diện Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, các chỉ số của sản phụ T. là bình thường nên ekip trực đã quyết định cho sinh thường. Sự cố chỉ xảy ra sau khi sản phụ này sinh con.

Ngày 5.12, ông Hoàng Văn Đức- Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: khi nhận được thông tin về sự cố từ Bệnh viện huyện Phú Lộc, đoàn chuyên môn của Sở đã về kiểm tra. Tuy nhiên, Công an huyện Phú Lộc cũng vào cuộc nên toàn bộ hồ sơ bệnh án đã bị cơ quan công an niêm phong. Đoàn chuyên ngành của Sở chỉ làm việc với ekip trực đêm xảy ra sự cố. Xét về chuyên môn, ekip trực là đội ngũ y bác sĩ “chất lượng” nhất của bệnh viện, đã làm việc đúng quy trình. Khi nhập viện (tối 30.11) thì sản phụ N.T.T có cao huyết áp nhưng sau đó đã được bác sĩ điều trị nội khoa nên các chỉ số đã về mức bình thường. Khi sản phụ chuyển dạ, các chỉ số khác cũng ở mức bình thường, không có yếu tố phải chỉ định phẫu thuật nên các bác sĩ đã cho phép sinh thường. Sự cố chỉ xảy ra sau khi sản phụ T. đã sinh con.

Người nhà sản sản phụ N.T.T đau buồn kể lại sự việc. Ảnh: Đ.Q

Ông Nguyễn Đình Lập- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc nói rằng: sau khi chào đời, con của sản phụ T. có dấu hiệu bị ngạt, không thở được và chị T. lại băng huyết nặng. Sự việc xảy ra quá nhanh nên đội ngũ bác sĩ không kịp trở tay.
Như Báo Văn Hóa đã thông tin, chị N.T.T (24 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) đã nhập viện Bệnh viện huyện để chờ sinh con vào tối 30.11. Khi nhập viện, sản phụ này bị cao huyết áp nên được bác sĩ theo dõi và điều trị. Đến tối ngày 3.12, chị T. chuyển dạ và được bác sĩ cho sinh thường. Tuy nhiên, đứa bé trai mới chào đời thì bị ngạt, không thở được nên bác sĩ đã dồn sức cấp cứu. Trong khi đó chị T. sau khi sinh đã bị băng huyết nặng. Khoảng 21 giờ 40 phút, hai mẹ con chị T. được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã tử vong sau đó. Theo người thân của nạn nhân, trước khi sinh sản phụ Thêm có dấu hiệu kiệt sức, phải sử dụng bình thở oxy. Người nhà đã xin phép bác sĩ cho chuyển viện nhưng các bác sĩ trực không đồng ý và quyết định cho sinh thường. Trao đổi với báo chí về việc này, ông Nguyễn Đình Lập cho biết chưa nghe về việc người nhà sản phụ T. có xin chuyển viện hay không, và nói sẽ kiểm tra lại việc này.

Cũng trong ngày 5.12, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế kiểm tra toàn bộ sự việc, báo cáo nhanh về Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em trước chậm nhất ngày 8.12 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện huyện Phú Lộc báo cáo việc theo dõi, xử lý trong và ngay sau khi sinh đối với trường hợp của sản phụ T.; xử lý nghiêm tập thể và các cá nhân liên quan nếu có sai phạm; gặp gỡ chia sẻ, động viên đến gia đình sản phụ. Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương họp Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, đánh giá quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của bệnh viện đối với trường hợp sản phụ T. Sau khi có kết quả của Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh thì thông báo đến kết luận đến gia đình sản phụ và báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Bộ Y tế trước ngày 30.12.

THÙY AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/13721/bo-y-te-yeu-cau-bao-cao-vu-hai-me-con-san-phu-tu-vong-tai-hue