Bộ Y tế tiếp tục cử giáo sư giỏi vào Huế, Quảng Nam cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

Các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm, hồi sức tích cực và cả giám đốc Bệnh viện Đại học Y trong chiều nay sẽ lên đường vào Huế, Quảng Nam hỗ trợ chống dịch.

Hôm nay 13/8, GS. TS Nguyễn Thanh Long – Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi giao ban trực tuyến với hai bệnh viện là Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là điều trị bệnh nhân nặng.

Hai bệnh viện trên đều đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, một số người trong tình trạng nguy kịch, thậm chí có nguy cơ tử vong. Ngay chiều nay, Bộ Y tế sẽ cử thêm các chuyên gia giỏi để tiếp tục tăng cường, hỗ trợ cho các bệnh viện trong công tác điều trị.

“Đội ngũ chuyên gia gồm GS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam và PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ lên đường vào miền Trung hỗ trợ Huế và Quảng Nam”, ông Long nói.

GS.TS Nguyễn Thanh Long – Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (áo trắng) chủ trì buổi giao ban trực tuyến với 2 Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Bộ Y tế).

GS.TS Nguyễn Thanh Long – Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (áo trắng) chủ trì buổi giao ban trực tuyến với 2 Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Bộ Y tế).

Cũng tại buổi làm việc, theo Quyền Bộ trưởng Y tế, do tập trung toàn lực cho điều trị bệnh nhân COVID-19 nên đời sống của cán bộ, nhân viên y tế 2 bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Do đó, Quyền Bộ trưởng thay mặt Bộ Y tế gửi tặng hỗ trợ mỗi bệnh viện 1 tỷ đồng để hỗ trợ đời sống của nhân viên y tế.

Về cơ sở vật chất, hậu cần, ông Long cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cần Bộ Y tế hỗ trợ thêm gì về trang thiết bị, hầu cần… thì “cứ đề xuất”, Bộ sẵn sàng hỗ trợ trên tinh thần tối đa nhất, tốt nhất để phục vụ cho tiền phương chống dịch.

Ông Long cũng đề nghị hai bệnh viện nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho ngành y tế: “Chúng ta đã vượt qua giai đoạn một không có bệnh nhân tử vong, ngành y tế cần quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hạn chế tối đa tử vong cho bệnh nhân COVID-19”.

Tính tới sáng 13/8, theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 133.340 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.361, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.043, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 102.936, cả nước có 317 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 419/883 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 86 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2. Cả nước hiện còn 402 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19, số ca tử vong là 18.

Video: Người dân cần làm gì khi COVID-19 quay trở lại?

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-y-te-tiep-tuc-cu-giao-su-gioi-vao-hue-quang-nam-cuu-benh-nhan-covid-19-nang-ar563593.html