Bộ Y tế tiếp nhận ủng hộ 13 tỷ đồng phục vụ chống dịch COVID-19

Chiều ngày 2/2, tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thay mặt lãnh đạo Bộ tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 từ Tập đoàn Ecopark trị giá 13 tỷ đồng.

Cụ thể, thông qua Bộ Y tế, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tập đoàn và các đơn vị thành viên ủng hộ tiếp sức 3 tỷ đồng tiền mặt cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19; trao tặng cho tỉnh Hải Dương 10.000 bộ test chẩn đoán virus SARS-COV-2 trị giá 5 tỷ đồng; tài trợ toàn bộ hệ thống Trạm xử lý nước thải y tế cùng các vật tư, hóa chất và chi phí vận hành trong thời gian chống dịch, cho bệnh viện dã chiến số 3 tại tỉnh Hải Dương, trị giá 5 tỷ đồng.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thay mặt lãnh đạo Bộ tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Ảnh:Trần Minh

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thay mặt lãnh đạo Bộ tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Ảnh:Trần Minh

Qua đó nâng tổng mức ủng hộ lên con số lên gần 30 tỷ đồng tính từ khi đợt dịch bùng phát vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trong đợt dịch lần này xảy ra tại Hải Dương và Quảng Ninh, ngành y tế cũng như các cấp, các ngành, chính quyền các cấp đã hết sức tích cực cố gắng để kiểm soát tình hình dịch.

Theo Bộ trưởng, trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung sức, chung lòng ủng hộ phòng chống dịch.

"Có rất nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh của nhân dân góp sức chống dịch khiến chúng ta hết sức cảm động, đó chính là tinh thần sẻ chia cho tuyến đầu chống dịch"- Bộ trưởng chia sẻ

Tại buổi tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và cảm ơn Tập đoàn đã dành sự đồng hành, ủng hộ ngành y tế trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh trên nhiều phương diện. Từ đợt dịch Đà Nẵng, hay đợt dịch Hải Dương này, Tập đoàn đều đã đồng hành cùng ngành y tế chống dịch.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thay mặt lãnh đạo Bộ tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 Ảnh: Trần Minh

Được biết, trạm xử lý nước thải y tế cho bệnh viện dã chiến tại Hải Dương có công suất xử lý từ 75 đến 100 m3/ngày đêm, đảm bảo phục vụ cho bệnh viện với quy mô 1,000 giường bệnh. Nước thải y tế được xử lý sạch vi khuẩn để ra nước đạt tiêu chuẩn Việt Nam thải ra môi trường đạt Cột A.

Trước đó, khi dịch bùng phát mạnh tại Đà Nẵng hồi tháng 8, đơn vị thành viên của Tập đoàn cũng đã tài trợ các mục tương tự cho bệnh viện dã chiến được xây dựng trong khuôn viên nhà thi đấu thể thao đa năng Tiên Sơn.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-tiep-nhan-ung-ho-13-ty-dong-phuc-vu-chong-dich-covid-19-n186303.html