Bộ Y tế: Số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại

Sự xuất hiện của biến chủng mới cùng tâm lý chủ quan, miễn dịch giảm, Bộ Y tế dự báo số ca mắc Covid-19 sẽ tăng trở lại.

Sáng 2/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Số ca nhiễm biến thể BA.4, BA.5 tăng

Phát biểu tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhận định trong nước thời gian qua đã ghi nhận sự gia tăng trở lại các ca mắc Covid-19, các ca nhập viện và bệnh nhân chuyển nặng. Cùng với đó là sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron như BA.4, BA.5 lây lan nhanh, thậm chí mới nhất là BA.2.12.1, BA.2.75.

 Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong cuộc họp sáng 2/8 tại Bộ Y tế. Ảnh: BYT.

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong cuộc họp sáng 2/8 tại Bộ Y tế. Ảnh: BYT.

“Có tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác, quyết tâm của một số bộ phận, nhất là việc tiêm vaccine Covid-19 ở một số địa phương chưa đạt theo yêu cầu”, quyền Bộ trưởng lưu ý.

Bà Lan cũng lưu ý các địa phương tập trung đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine Covid-19, hoàn thành sớm nhất kế hoạch, nhất là việc tiêm mũi 3, 4 cho từng nhóm đối tượng và tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí”.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội) cũng cho hay vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị đăng ký nhu cầu vaccine sử dụng từ tháng 6 đến tháng 12 tới.

“Qua thống kê đề nghị của các địa phương, từ giờ đến tháng 12, chúng ta không lo ngại việc dư thừa vaccine. Thậm chí, cần bổ sung thêm”, ông nói.

Cụ thể, với nhóm 5-11 tuổi, dự kiến số lượng vaccine cần thêm là 500.000 liều. Bộ Y tế sẽ cố gắng cung ứng thêm số lượng vaccine này để đảm bảo công tác tiêm chủng từ nay đến cuối năm.

Số ca mắc Covid-19 diễn biến nặng tại Việt Nam tăng lên trong thời gian qua. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh: “Tháng 8 là thời gian cao điểm để chúng ta tổ chức tiêm vaccine Covid-19, nhất là nhóm 5-11 tuổi và 12-17 tuổi. Mục tiêu là để các cháu đi học với đầy đủ mũi tiêm”.

Dự báo về tình hình dịch trong 6 tháng cuối năm, TS Nguyễn Lương Tâm, Phó cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cho biết trên thế giới, biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng Omicron SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể BA.2 đã ghi nhận tại nhiều quốc gia.

Do đó, trong thời gian tới, số ca mắc biến thể phụ BA.5 sẽ tiếp tục gia tăng. Các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa, mới nhất là BA.2.75, BA.2.12.1 có khả năng làm giảm miễn dịch qua thời gian và khiến dịch bệnh bùng phát trở lại.

“Trong nước, Việt Nam cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5. Các ca nhiễm biến thể phụ này sẽ ghi nhận nhiều hơn và số ca mắc sẽ gia tăng trở lại”, vị lãnh đạo dự báo.

Tỷ lệ tiêm vaccine ở trẻ em còn thấp

GS Đức Anh cho biết ngành y tế đang triển khai tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 và 4 ở người từ 18 tuổi trở lên, mũi 3 ở nhóm 12-17 tuổi và các mũi của nhóm 5-11 tuổi.

Theo ông, số lượng tiêm chủng thời điểm này đã tốt hơn so với những tháng trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm với các mũi nhắc lại vẫn cần cải thiện, nhất là ở nhóm trẻ em.

“Dự kiến, việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em sẽ được hoàn thành trong tháng 8, trước khi các cháu đi học”, vị lãnh đạo nói.

Việc tiêm vaccine cho trẻ trước năm học mới được nhấn mạnh trong thời gian này. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngành y tế sẽ cần có sự phối hợp với ngành giáo dục cũng như các đơn vị liên quan một cách chặt chẽ.

Theo ông, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến số lượng tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em còn thấp.

“Nguyên nhân đầu tiên là đang trong thời gian nghỉ hè. Các cháu nhỏ được đi du lịch cùng gia đình và không có mặt ở địa phương để tiện cho việc tiêm chủng”, GS Đức Anh nói.

Bên cạnh đó, lý do khiến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ vẫn còn thấp là tâm lý lo ngại của phụ huynh trước sự ảnh hưởng từ vaccine đối với sức khỏe của con.

GS Đức Anh cho hay: “Trước những khó khăn này, ngành y tế cũng đã đề xuất với ngành giáo dục tiếp tục lên danh sách cũng như mời các cháu đến điểm tiêm tại trường, trạm y tế để tiêm kịp tiến độ, đồng thời có thông điệp truyền thông, qua đó giúp người dân hiểu và yên tâm hơn”.

Về lo ngại của phụ huynh, ông thông tin trong các trẻ được tiêm vaccine thời gian qua, tỷ lệ phản ứng sau tiêm là rất thấp.

“Chúng tôi đánh giá vaccine Covid-19 đang được sử dụng rất an toàn và nên cố gắng tiêm sớm nhất có thể. Qua đó, chúng ta có thể yên tâm hơn khi các bé đi học với miễn dịch phòng Covid-19”, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-y-te-so-ca-mac-covid-19-gia-tang-tro-lai-post1341585.html