Bộ Y tế phát động cuộc thi 'Thách thức 10.000 bước chân mỗi ngày'

WHO phối hợp với Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức cuộc thi 'Thách thức 10.000 bước chân mỗi ngày', nhằm hỗ trợ tăng cường các hoạt động thể lực của người dân, hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu tham gia đi bộ 10.000 bước chân tại Lễ mít tinh hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam ngày 7/4

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu tham gia đi bộ 10.000 bước chân tại Lễ mít tinh hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam ngày 7/4

Cuộc thi sẽ chính thức được phát động vào ngày 19/5 và bắt đầu từ ngày 1/6, với 200 nhóm tham dự đến từ tới các cơ quan chính phủ và các đối tác.

Theo ban tổ chức, mỗi nhóm tham gia gồm 5 thành viên. Hàng ngày mỗi trưởng nhóm sẽ gửi cập nhật thành tích của các thành viên đến tài khoản gmail được lập cho Ban Thư ký của WHO, Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ. Đánh giá giữa kì sẽ được thực hiện sau 3 tháng, đánh giá cuối kì và trao thưởng sẽ diễn ra vào tháng 12, mọi chi phí các thiết bị và tổ chức hoạt động sẽ do WHO hỗ trợ.

Tại cuộc họp Nhóm Đối tác y tế đầu năm 2019 diễn ra ngày 17/4 vừa qua, Ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO Việt Nam chia sẻ, người trưởng thành nên dành ít nhân 30 phút mỗi ngày để hoạt động thể lực. 10.000 bước chân tương đương với 1 giờ tập thể dục, giúp chúng ta giảm 30% nguy cơ dẫn đến tử vong, các bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, ung thư vú, dạ dày… Ông Park cho biết, Quán quân cuộc thi sẽ được mời tham sự cuộc họp Nhóm Đối tác y tế vào cuối năm nay.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bo-y-te-phat-dong-cuoc-thi-thach-thuc-10-000-buoc-chan-moi-ngay-162261.html