Bộ Y tế phản đối hành vi hành hung bác sĩ tại Yên Bái

Trước sự việc 2 bác sĩ tại Yên Bái bị hành hung, lãnh đạo Bộ Y tế đã lên tiếng yêu cầu nghiêm trị kẻ có hành vi phi đạo đức.

Bệnh viện Sản nhi Yên Bái - nơi xảy ra sự việc hai bác sĩ bị hành hung - Ảnh nguồn Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

Sáng 22.2, phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung 2 bác sĩ của bệnh viện này vào ngày 20.2 (mùng 5 Tết); báo cáo kết quả vụ việc về Bộ.

Công văn của Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Yên Bái tổ chức thăm hỏi, động viên; chỉ đạo Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái quan tâm điều trị, phục hồi sức khỏe cho 2 bác sĩ của bệnh viện bị người nhà sản phụ hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ; chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, lên án hành động của người nhà bệnh nhân đã hành hung dã man 2 bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái và cho rằng đây là hành vi vô nhân tính, phi đạo đức.

“Hành vi đánh thầy thuốc, đánh những người làm công việc “chữa bệnh cứu người” là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm", ông Tiến bày tỏ quan điểm, và cho rằng, môi trường làm việc của người thầy thuốc không còn an toàn nữa. "Cần xem xét việc bảo vệ hiệu quả cho các y, bác sĩ, thậm chí cho phép sử dụng công cụ hỗ trợ trong tình huống cần thiết”, ông Tiến bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhận định tình trạng thầy thuốc bị hành hung diễn ra ngày một nhiều và đây là thực trạng đau lòng, gây tâm trạng bất an cho đội ngũ nhân viên y tế, và cho rằng, cơ quan chức năng cần phải xử nghiêm để ngăn chặn các tình huống, hành vi tương tự.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 20.2, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái tiếp nhận sản phụ Quách Thị Phương Th., 25 tuổi (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), mang thai 40 tuần chuyển dạ, có chỉ định phẫu thuật lấy thai nhi và được chuyển đến phòng mổ để mổ đẻ lúc 11 giờ cùng ngày.

Trong quá trình mổ, Lê Hồng N. là chồng của sản phụ, đã trèo lên lan can phía ngoài nhà mổ để quay phim, chụp ảnh. Một nhân viên của bệnh viện phát hiện và yêu cầu anh N. xuống, tuy nhiên anh này đã lăng mạ và chửi bới rồi đe dọa khi kíp mổ xong, gặp ai sẽ đánh người đó. Ca mổ cho sản phụ Th. thành công lúc 11 giờ 40 phút, sản phụ và em bé sơ sinh sức khỏe ổn định.

Khi vừa ra khỏi phòng mổ, bác sĩ Phạm Hải Ninh (Khoa Gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (Khoa Sản) là những người trực tiếp tham gia kíp phẫu thuật cho sản phụ Th., liền bị Lê Hồng N. và các đối tượng khác do anh này gọi đến xông vào hành hung. Nhóm người này còn đuổi đánh cả bảo vệ của bệnh viện. Lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Yên Bái đã mời Công an tỉnh và lực lượng 113 đến can thiệp giải quyết vụ việc. Sở Y tế tỉnh này cũng đã đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

Hai bác sĩ sau đó được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bo-y-te-phan-doi-hanh-vi-hanh-hung-bac-si-tai-yen-bai-935471.html