Bộ Y tế Nga đề xuất hạn chế đi lại giữa các vùng

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko vừa thông báo những hạn chế mới có thể được áp đặt để chống lại sự lây lan của Covid-19.

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Nga.

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Nga.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko vừa thông báo những hạn chế mới có thể được áp đặt để chống lại sự lây lan của Covid-19.

Mới đây, phát biểu tại một hội nghị về y tế, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 cho thấy, tình hình lây nhiễm phức tạp tại nhiều vùng trong nước. Do đó, người đứng đầu ngành y tế Nga đề xuất xem xét hạn chế đối với việc đi lại của người dân giữa các khu vực trong nước, và cả trong từng địa phương, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Phát biểu của ông Mikhail Murashko được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Nga vẫn diễn biến khó lường. Ngày 7-12, Nga ghi nhận thêm 28.142 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số ca dương tính tại nước này lên gần 2,5 triệu người, trong đó hơn 1,9 triệu người đã bình phục, hơn 43 nghìn người chết.

Trước đó một ngày, số ca dương tính với Covid-19 được ghi nhận trong 24 giờ tại Nga lần đầu vượt mức 29 nghìn người. Cụ thể, ngày 6-12, Nga cho biết, có thêm 29.039 bệnh nhân Covid-19.

Tình hình dịch phức tạp nhất diễn ra tại thành phố Moscow, ngoại ô thủ đô và thành phố Saint Petersburg. Mỗi khu vực tại Nga tự đặt ra các hạn chế và quy tắc đi lại riêng, tùy thuộc tình hình dịch bệnh.

Ngày 5-12, Moscow đã bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, với 70 điểm tiêm chủng được mở trên địa bàn thành phố.

Thị trưởng TP Moscow Sergei Sobyanin, ngày 6-12, cho biết, khoảng từ sáu đến bảy triệu người tại Moscow dự kiến được tiêm vaccine phòng Covid-19.

THANH THỂ (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/bo-y-te-nga-de-xuat-han-che-di-lai-giua-cac-vung-627286/