Bộ Y tế kêu gọi cộng đồng chung tay chống lại vấn nạn kháng thuốc

Ngày 21/11 tại Bệnh viện Bạch Mai, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh Quản lý sử dụng kháng sinh cho tương lai.

Tại sự kiện, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc và các đối tác quốc tế bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) kêu gọi các ban, ngành đoàn thể tại Việt Nam tăng cường và phối hợp hành động tốt hơn nữa trong cuộc chiến chống kháng thuốc (AMR).

Ông Lương Ngọc Khuê phát biểu tại họp báo. Ảnh: DN

Ông Lương Ngọc Khuê phát biểu tại họp báo. Ảnh: DN

Kêu gọi tại sự kiện ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: tất cả mọi người đều cùng thực hiện phần việc của mình, chung tay giúp chấm dứt tình trạng lạm dụng và sử dụng kháng sinh sai mục đích.

Đây là hoạt động quan trọng, thiết thực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc phòng chống kháng thuốc ở Việt Nam nhằm triển khai hoạt động tuần lễ phòng chống kháng thuốc nhằm thu hút và tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức y tế… về phòng, chống kháng thuốc.

Tuần lễ còn nhằm nâng cao nhận thực thực hiện các biện pháp phòng, chống kháng thuốc trong y tế, trong cộng đồng, trong nông nghiệp, chăn nuôi; tạo động lực thúc đẩy công đồng và cán bộ y tế quan tâm, chia sẻ và cùng chung tay góp sức, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn kháng, giảm sự đề kháng của vi sinh vật gây bệnh, góp phần giảm gánh nặng về y tế, kinh tế, xã hội do kháng thuốc đối với con người.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã tổ chức cuộc họp báo với sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất về vấn nạn kháng kháng sinh tại Việt Nam.

Kháng thuốc ngày nay không chỉ của riêng quốc gia nào mà là vấn đề y tế toàn cầu, đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển, thế giới mỗi năm có hàng chục ngàn người tử vong do kháng thuốc và phải chi phí hàng chục tỷ đô la cho kháng thuốc.

Từ năm 2013, Việt Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” và là một trong số các nước đi đầu trong việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc.

Kế hoạch Quốc gia về phòng chống kháng thuốc là kế hoạch liên ngành, đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết thực hiện của tất cả các Bộ/ngành liên quan, sự phối hợp hưởng ứng của các cấp từ trung ương đến địa phương cùng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc chứ không chỉ riêng của ngành Y tế.

Tháng 6/2015, Bộ Y tế đã cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đối tác phát triển ký kết Văn bản thỏa thuận cam kết đa ngành về phòng, chống kháng thuốc.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc, tỷ lệ sử dụng thuốc kháng sinh giảm mạnh, góp phần giảm đáng kể tình trạng kháng kháng sinh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/bo-y-te-keu-goi-cong-dong-chung-tay-chong-lai-van-nan-khang-thuoc-115715.html