Bộ Y tế ghi nhận ca thứ 31 mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 9/3 đã xác nhận bệnh nhân nam người Anh 49 tuổi, đi trên chuyến bay VN0054, dương tính nCoV.

Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân thứ 31 mắc Covid-19 ở Việt Nam là người đàn ông 49 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 bay từ Anh về Việt Nam rạng sáng 2/3 cùng bệnh nhân thứ 17.

Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm. Hiện tại, Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam.

Hình minh họa. (Ảnh: Dân trí)

Hình minh họa. (Ảnh: Dân trí)

Liên quan đến chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam rạng sáng ngày 2/3 đến nay đã ghi nhận 12 ca mắc, trong đó có cả những người ngồi ở hàng ghế thương gia cùng khoang với bệnh nhân là cô gái Hà Nội, có những bệnh nhân ngồi ở khoang thường.

Trong 15 ca nhiễm nCoV mới công bố, có một người về từ Hàn Quốc, còn 14 người đi từ hoặc liên quan đến chuyến bay London - Hà Nội VN0054. Những người này gồm "bệnh nhân 17" tên Nhung, trú tại Trúc Bạch (Hà Nội), cùng lái xe và bác gái; "bệnh nhân 21" cũng trú tại Hà Nội, cùng ngồi khoang thương gia trên máy bay.

Trong 12 ca mắc được xác nhận đi cùng chuyến bay VN0054, có đến 10 người là quốc tịch nước ngoài, trong đó chủ yếu là quốc tịch Anh. Cụ thể, gồm 8 du khách Anh, 1 Ireland, 1 Mexico. Những du khách này sau khi xuống Hà Nội đã đi du lịch nhiều tỉnh thành gồm Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng.

Hiện 6 du khách được điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội; hai du khách ở Bệnh viện Đà Nẵng, một ở Huế, một ở Quảng Nam. Sức khỏe họ đều ổn định.

Như vậy đến nay, Việt Nam ghi nhận 31 ca mắc Covid - 19, trong đó 16 trường hợp đã điều trị khỏi, xuất viện. Còn lại 15 ca mắc mới đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Khuê Lâm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-y-te-ghi-nhan-ca-thu-31-mac-covid-19-d119011.html