Bộ Y tế gặp mặt chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 10/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Tham dự có lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế và nhiều phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn thành phố.

ThS.BS Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Y tế ThS.BS Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các cơ quan báo chí tại TP. Hồ Chí Minh và cảm ơn các đơn vị đã luôn sát cánh tuyên truyền hoạt động cho ngành Y tế trong thời gian qua. Đại diện Bộ Y tế còn bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục gắn bó lâu dài, đồng hành cùng ngành Y tế để chuyển tải các thông tin hoạt động y tế nhanh chóng, kịp thời đến bạn đọc cũng như góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

PGS.TS.BS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phát biểu tri ân

PGS.TS.BS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phát biểu tri ân

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Y tế cũng thông tin về kết quả 4 năm thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Báo cáo của Bộ Y tế về vấn đề này cho thấy, chỉ số hài lòng của người bệnh đang tăng lên. Trong năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Viện Chiến lược và Chính sách y tế kiểm tra, đánh giá kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại 53 bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện thuộc trường, bệnh viện tuyến tỉnh cho tỉ lệ hài lòng là 83,7%. Đây là con số đáng vui mừng cho ngành Y tế khi thực hiện chương trình này. Tuy nhiên vẫn có những hạn chế, trong nhiều năm qua, các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh vẫn có tình trạng quá tải, có những nơi phải ghép 2, 3 thậm chí 5,6 người/giường bệnh, nhất là ở các chuyên khoa như tim mạch, ung thư.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí

Với tiêu chí hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đại diện Bộ Y tế cho biết thêm, hiện nay, 95% bệnh viện đạt xanh - sạch - đẹp ở mức tốt và khá, không có loại kém. Nhà vệ sinh bệnh viện - yếu tố luôn bị người bệnh phàn nàn nhiều nhất, đã được cải thiện...

Minh Tuấn

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bo-y-te-gap-mat-chuc-mung-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-post28308.html