Bộ Y tế đàm phán nhập 30 triệu liều vaccine COVID-19 từ Anh trong quý I

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đơn vị đang đàm phán với hãng sản xuất AstraZeneca của Anh để nhập 30 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý I năm 2021.

Chiều 2/2, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1/2021, trả lời câu hỏi của báo chí về việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, được sự chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế đã ký quy tắc với công ty AstraZeneca của Anh trong năm 2021 để cung cấp 30 triệu liều cho Việt Nam nhanh nhất trong quý I năm 2021.

"Khi mới có vaccine, lượng chưa đủ thì sẽ dùng cho đối tượng ưu tiên như: cán bộ ý tế trực tiếp ở tuyến đầu, người cao tuổi, người mặc bệnh nền, cán bộ ngoại giao...", ông Thuấn nói.

Theo ông Thuấn, khó khăn hiện nay là EU đang hạn chế xuất khẩu, tuy nhiên Bộ Y tế đang đàm phán để Việt Nam có vaccine nhanh nhất có thể.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang đàm phán thêm với các hãng sản xuất vaccine của Mỹ, Nga và Trung Quốc để có thêm nguồn vaccine.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại buổi họp báo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại buổi họp báo.

Về sản xuất vacine trong nước, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết hiện vaccine nanovax đang thử nghiệm ở giai đoạn 1 và 2. Dự kiện cuối năm 2021, đầu 2022 sẽ có vaccine trong nước, cùng với vaccine ngoại nhập để dùng bước đầu.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho rằng, Hà Nội cần thay đổi chiến lược, nâng các biện pháp chống dịch cao hơn một mức, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị 15, phù hợp cho từng địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bộ Y tế khuyến cáo có thể xác định các trường bệnh F1 và coi F2 gần như F1; Truy vết, khoanh vùng nhanh, khoanh vùng rộng, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân. Nếu tất cả người dân âm tính sẽ nới lỏng dần. Ngoài ra, Bộ Y tế cho rằng Hà Nội cần tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tạm dừng hoạt động không thiết yếu và phải bắt buộc đeo khẩu trang.

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thảo luận việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này.

Thủ tướng cho biết từ 27/1 đã xuất hiện một số ca COVID-19 trong cộng đồng, đến nay, có 271 ca ở 10 tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các địa phương đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, vào cuộc với biện pháp đúng đắn, kịp thời.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về tình hình và các giải pháp lớn khi mà thời gian qua chúng ta thực hiện “những chủ trương như tăng cường lực lượng, khoanh ổ dịch, truy vết, xét nghiệm diện rộng, dừng một số hoạt động, kiểm tra, đôn đốc quyết liệt…”. Hiện nay, mặc dù dịch còn có diễn biến phức tạp nhưng tình hình cơ bản được kiểm soát.

Xuân Trường - Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-y-te-dam-phan-nhap-30-trieu-lieu-vaccine-covid-19-tu-anh-trong-quy-i-ar594303.html