Bộ Y tế đã chuẩn bị phương án xấu nhất nếu dịch corona còn tiếp tục bùng phát

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, chiều 5/2, Bộ Y tế tiếp tục cuộc họp báo về tình hình cũng như cách phòng bệnh hiệu quả nhất.

Tại cuộc họp, GS. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, Thứ tưởng Bộ Y tế, ThS. BS Nguyễn Đinh Anh, Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế cùng đứng ra chủ trì buổi họp.

Phát biểu trong cuộc họp, ThS. Bác sĩ Nguyễn Đình Anh cho biết: "Tính đến 12 giờ ngày 5/2, hiện nay tổng số cao mắc virus corona là 25.553 người tập trung tại Trung Quốc và 27 quốc gia. Trong đó, Trung Quốc là nơi có tổng số ca mắc nhiều nhất với 443 ca tử vong, 3223 ca đang nguy kịch, 907 ca bình phục và được xuất viện. Tại Việt Nam, theo số liệu cập nhật mới nhất hiện nay, phát hiện 10 ca nhiễm, 3 ca khỏi bệnh và ra viện. Tổng số ca nghi ngờ là 409, trong đó có 349 trường hợp xét nghiệm âm tính, chỉ còn 52 ca tiếp tục cách ly và theo dõi."

Đây là cuộc họp thứ 2 của Bộ Y tế sau Tết Nguyên Đán

Đây là cuộc họp thứ 2 của Bộ Y tế sau Tết Nguyên Đán

Ông Anh cho biết thêm, trong thời gian qua, ngành y tế cũng đã nỗ lực cập nhật thông tin nhanh, chính xác, nhằm truyền tải tất cả nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh. Đối với tổng đài của Bộ Y tế sau 3 ngày hoạt động, đã có 43.467 cuộc gọi, tỉ lệ kết nối thành công là 96,36%.

GS. TS Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp: "Dịch corona virus bắt nguồn từ Trung Quốc, cho đến thời điểm hiện nay, số người nhiễm và con số tử vong tăng từng ngày. Trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả Trung Quốc đã có dấu hiệu lạc quan, những trường hợp nghi nhiễm giảm hơn, số bệnh nhân chữa khỏi đã tăng hơn so với trước. Đây là những dấu hiệu mà chúng tôi cho rằng Trung Quốc cũng đang rất hi vọng vào những giải pháp phòng chống của mình".

PGS. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, Thứ tưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi họp

Trước đây, khi Việt Nam phòng chống đại dịch SARS năm 2003, cũng chính Việt Nam là quốc gia đầu tiên chữa thành công ca đầu tiên nhiễm bệnh, đấy là một niềm vui không những cho Việt Nam, mà cho cả thế giới, bởi Việt Nam đã cho thế giới thấy, có thể chữa được căn bệnh chết người này.

Đối với virus corona, có thể nói rằng đây là virus có cấu trúc khá đơn giản nhưng lại có khả năng lây lan "cực nhanh". Theo đó, virus corona có 3 phương thức lây truyền:

1. Lây qua không khí, nhưng với không khí mà con người tiếp xúc có nước bọt từ những người ho, hắt hơi,..

2. Lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh, thậm chí bắt tay với người bệnh

3. Lây truyền từ các bề mặt đã bị nhiễm bệnh

Theo đó, GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, cần phải triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch bệnh này bởi hiện nay chưa có thuốc và vắc xin điều trị bệnh này.

Trong cuộc họp báo, ông Long cũng chia sẻ các khuyến cáo, cách phòng bệnh tốt nhất đối với virus corona. “Khẩu trang không phải là cứu tinh, bởi chưa chứng minh được hiệu quả phòng bệnh. Nơi nắng, gió như Tây Nguyên không nhất thiết dùng khẩu trang y tế. Virus này rất sợ nắng, gió và tia cực tím” - ông Long cho biết. Theo đó, ông khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc chỗ đông người, tránh tiếp xúc qua không khí đối với người bị nhiễm. Hạn chế việc tổ chức lễ hội, thường xuyên vệ sinh bề mặt, bàn ghế bằng thuốc sát khuẩn thông thường.

Mỵ Châu - Vân Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/bo-y-te-da-chuan-bi-phuong-an-xau-nhat-neu-dich-corona-con-tiep-tuc-bung-phat-d116648.html