Bộ Y tế cam kết đồng hành cùng Vĩnh Phúc dập dịch

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 13-2, thế giới đã ghi nhận 60.375 trường hợp mắc Covid-19 tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Trung Quốc đã ghi nhận 59.804 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố. Số trường hợp mắc tại Trung Quốc tăng đột biến do Trung Quốc thay đổi cách tính số ca bệnh bao gồm cả ca bệnh nghi ngờ chưa có kết quả xét nghiệm.

Ghi nhận 1.369 trường hợp tử vong, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 1.367, tại Philippines: 1 và Hồng Công (Trung Quốc): 1. Tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đã ghi nhận 571 trường hợp mắc.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 13-2 đã ghi nhận 16 trường hợp mắc; trong đó, số trường hợp bệnh đang cách ly, điều trị: 9; số trường hợp khỏi bệnh, ra viện: 7. Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 856 (trong đó số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 840). (CÙ HƯƠNG)

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tổ bay thực hiện chuyến bay tới Vũ Hán (Trung Quốc): Ngày 13-2, tại sân bay quốc tế Nội Bài, tổ bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến bay đến, đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào ngày 9-2 và 10-2 vừa qua đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tổ bay gồm 15 thành viên đã thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch, đưa công dân Trung Quốc về nước và vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ, nhân dân, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Chính phủ, nhân dân Trung Quốc cùng hàng hóa y tế của Vietnam Airlines ủng hộ các hãng hàng không Trung Quốc. Sau khi kết thúc hành trình, tổ bay được cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của tất cả các thành viên đều duy trì ổn định. (MẠNH HƯNG)

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 16: Ngày 13-2, Bộ Y tế vừa công bố trường hợp thứ 16 dương tính với Covid-19. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với Covid-19 là ông N.V.V. (50 tuổi, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ông là cha đẻ của bệnh nhân N.T.D, một trong 8 người từ Vũ Hán trở về. Trước đó, mẹ và em gái của bệnh nhân N.T.D cũng được xác định mắc virus Covid-19. Cả hai đang điều trị tại cơ sở y tế. Sau khi xác định vợ và hai con gái của ông N.V.V mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ông vào danh sách người tiếp xúc gần, được cách ly và theo dõi sức khỏe hằng ngày. Hiện tại, bệnh nhân N.V.V. được cách ly tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tình trạng sức khỏe ổn định. (DIỆP CHÂU)

Bộ Y tế cử tổ công tác thường trực phòng chống dịch hỗ trợ Vĩnh Phúc: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, bắt đầu từ ngày 13-2, tổ công tác đặc biệt của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có mặt ở Vĩnh Phúc để chỉ đạo các biện pháp khoanh vùng, dập dịch tại đây. Tổ công tác đặc biệt sẽ làm việc tại đây 24/24 giờ cho đến khi tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Phúc ổn định. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm phòng chống dịch Covid-19 triệt để.

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước ghi nhận trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng. Tính đến ngày 13-2, tại tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 11 trường hợp mắc tại 3 huyện là: Bình Xuyên (9 trường hợp), Tam Đảo (1 trường hợp) và Tam Dương (1 trường hợp); trong đó, đã có 6 trường hợp mắc do lây truyền thứ phát tại địa bàn huyện Bình Xuyên. Cũng từ ngày 13-2, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên nhằm khoanh vùng, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Thời gian khoanh vùng, cách ly là 20 ngày. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cũng thành lập 8 chốt cách ly tại các khu vực có dịch và nguy cơ lây lan vùng dịch trên địa bàn xã Sơn Lôi. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trên địa bàn và cho học sinh nghỉ học đến 22-2. (THU HƯƠNG)

Hội Nữ trí thức chung tay phòng, chống dịch Covid-19: Ngày 13-2, trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu các công nghệ và sản phẩm khoa học công nghệ để chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các nhà khoa học nữ chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 bằng những nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm diệt khuẩn, khẩu trang, tăng đề kháng… góp phần giúp người dân phòng chống dịch. (HÀ VŨ)

Phát hiện tình trạng sản xuất khẩu trang giả, có lớp vải là giấy vệ sinh: Ngày 13-2, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương công bố kết quả xác minh chất lượng của gần 145.000 chiếc khẩu trang được Cục QLTT Hà Nội bắt giữ ngày 11-2. Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội khẳng định, số khẩu trang y tế trên là hàng giả, không đạt yêu cầu chất lượng. Cụ thể, đây là khẩu trang 4 lớp nhưng không có lớp kháng khuẩn, lớp vải sử dụng bên trong là giấy vệ sinh, loại vải không dệt, không hút nước; lớp vi lọc thấu khí không thấm nước… Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Tổng cục QLTT cùng Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang y tế của Công ty TNHH Việt Hàn (xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Tại đây, cơ quan QLTT phát hiện các loại khẩu trang do xưởng này sản xuất được gắn mác là khẩu trang y tế có lớp kháng khẩu… nhưng lõi lại được làm từ giấy vệ sinh. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Tổng cục QLTT khuyến cáo người dân nên chọn mua bán các sản phẩm y tế tại các cơ sở, cửa hàng được cấp phép, có uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội của một số đối tượng nhằm mục đích tạo ra tình trạng khan hiếm giả, phục vụ việc đầu cơ, găm hàng, trục lợi. (VŨ DUNG)

Đà Nẵng đã có 107 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19: Thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đến chiều 13-2, tại TP Đà Nẵng đang theo dõi 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ nhiễm Covid-19. Hiện tại sức khỏe của các trường hợp nghi ngờ tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Trong ngày 12-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã giám sát 115 máy bay, 2 tàu biển với 4.569 người nhập cảnh, phát hiện 2 trường hợp đến từ Trung Quốc (ngoài tỉnh Hồ Bắc) nhưng chưa phát hiện sức khỏe bất thường, đã phối hợp với chính quyền và công an các địa phương thực hiện cách ly theo quy định; 1 trường hợp đi từ Thái Lan về, qua cửa khẩu phát hiện có sốt, chưa nghi ngờ mắc Covid-19. (VĂN CHUNG)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phát 1.000 chai xà phòng diệt khuẩn tặng người dân: Ngày 13-2, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phát miễn phí 1.000 chai xà phòng diệt khuẩn đã được kiểm định chất lượng, 2.000 tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho hàng nghìn hộ dân, tiểu thương tại khu vực chợ Tam Kỳ và các tuyến đường trung tâm thành phố. Hội đã tiến hành tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh, phân công lực lượng tình nguyện viên đến từng hộ gia đình để thông tin, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh. Trước tình trạng nhiều mặt hàng như: Khẩu trang y tế, xịt khử trùng, nước rửa tay… khan hiếm do dịch Covid-19, việc tổ chức phát xà phòng diệt khuẩn miễn phí và các hoạt động tuyên truyền phòng dịch của Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự hưởng ứng, hoan nghênh của đông đảo người dân. (THANH THÚY - MỸ LINH)

Toàn tỉnh Đồng Nai không còn ca nghi nhiễm Covid-19: Chiều 13-2, đại diện Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đã cho xuất viện 5 trường hợp bị cách ly do nghi nhiễm Covid-19. Trước đó, trong 5 trường hợp cách ly thì có 2 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ca còn lại là một bệnh nhân nam, 52 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Bệnh nhân này đã quá cảnh tại sân bay Bắc Kinh trong 7 giờ, đã được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. (CHÂU GIANG)

TP Hồ Chí Minh tăng cường giám sát người nhập cảnh từ vùng dịch đến lưu trú tại thành phố: Ngày 13-2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường giám sát người nhập cảnh từ vùng dịch đến lưu trú trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Y tế thành phố đề nghị UBND 24 quận, huyện chỉ đạo Công an và UBND phường, xã rà soát lại, cập nhật biến động, lập danh sách tất cả những người nước ngoài đang sinh sống (thường trú và tạm trú), những người nước ngoài làm việc trên địa bàn quận, huyện đến từ những vùng có Covid-19 trong 14 ngày qua và trong thời gian tới; lập danh sách người Việt Nam đang sinh sống, làm việc hoặc tạm trú tại địa phương từng đến những vùng dịch Covid-19 để kịp thời phối hợp giám sát chặt chẽ, ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng nếu bị nhiễm bệnh. (YẾN LONG)

Sức khỏe cháu bé 3 tháng tuổi dương tính với Covid-19 tiến triển tốt: Chiều 13-2, thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tháng tuổi dương tính với Covid-19 ở Vĩnh Phúc, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, hiện tình hình sức khỏe của cháu bé đang tiến triển tốt, ổn định. Cháu bé và mẹ đang được cách ly, điều trị và theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (HỒ THẠCH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/bo-y-te-cam-ket-dong-hanh-cung-vinh-phuc-dap-dich-609959