Bộ Y tế bác bỏ tin đồn ca bệnh Corona ở Vĩnh Phúc tử vong

Sau khi Bộ Y tế thông tin Việt Nam phát hiện thêm 3 ca dương tính với vi-rút Corona, ngày 31-1, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nam bệnh nhân ở Tam Dương, Vĩnh Phúc đã tử vong. Cùng ngày, Bộ Y tế đã bác bỏ thông tin sai sự thật này.

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Y tế cho biết: Hiện nay trên mạng đang có tin đồn về trường hợp có bệnh nhân ở Vĩnh Phúc tử vong khi đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới trung ương. Sau khi kiểm chứng, chúng tôi khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.

Hiện nam bệnh nhân Phạm Văn Ch. (29 tuổi, địa chỉ: huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đang được theo dõi tại đây, tình trạng sức khỏe ổn định. Còn nữ bệnh nhân 23 tuổi ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cũng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có gì bất thường.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm vi-rút Corona trong chùm ca bệnh này là chị Nguyễn Thị Tr. (25 tuổi, nghề nghiệp: công nhân, địa chỉ: huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cũng đang được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngành y tế các địa phương nơi bệnh nhân cư trú, công tác như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa đều tiến hành công tác giám sát, sàng lọc/theo dõi sức khỏe với những người tiếp xúc gần; tiến hành khử trùng, khử khuẩn môi trường và giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi nghờ mắc.

Tương tự, trước tin đồn có trường hợp nghi nhiễm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ thông tin, hiện Bệnh viện chưa tiếp nhận, cách ly trường hợp nào nghi nhiễm nCoV và cũng không có du học sinh nào trở về từ Vũ Hán đến Bệnh viện khám bệnh. Thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt.

Về trường hợp chị T, khu 3, xã Quang Húc, huyện Tam Nông từ Vũ Hán về nước đêm 7-1, đến 25-1 cảm thấy người không được khỏe. Đội phản ứng nhanh của huyện Tam Nông đã lập tức có mặt và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến sáng 31-1, chị T. và những người tiếp xúc với chị T. hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11 giờ ngày 31-1-2020 trên thế giới đã có tổng số 9.832 trường hợp mắc, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 9.699 người. Tổng số trường hợp tử vong là 213 người, đều là người Trung Quốc.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 133 người. Đến nay, cùng với Trung Quốc thì có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ khác ghi nhận trường hợp mắc. Việt Nam ghi nhận tổng số 5 ca mắc, chưa có trường hợp tử vong.

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.

Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây; súc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.

Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín; không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rủa tay với xà phòng…

Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã; giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-y-te-bac-bo-tin-don-ca-benh-corona-o-vinh-phuc-tu-vong-177988.html