Bố Xuân Trường không bận tâm chuyện con dự bị

Ông Lương Bách Chiến - bố tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng việc con trai không được ra sân cũng là điều hết sức bình thường khi chiến thắng của đội mới là quan trọng nhất.

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2018 là một chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Dẫu vậy với riêng tiền vệ Xuân Trường, anh đã không có cơ hội thể hiện bản thân khi không được sử dụng 1 phút nào.

Chứng kiến con trai không được thi đấu, ông Lương Bách Chiến cho rằng: "Điều quan trọng nhất vẫn là đấu pháp của HLV Park".

Xuân Trường tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Xuân Trường tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Bố tiền vệ Xuân Trường cho hay: "Chuyện Xuân Trường không thi đấu tôi không hề bận tâm. Các cầu thủ đều như con tôi. HLV đã sắp xếp thế nào thì cứ thi đấu theo đúng đấu pháp của HLV mà thôi. Còn việc cứ bảo phải cho người nọ, phải cho người kia thi đấu, thì tôi không quan tâm. Việc cài cắm, bố trí ai là việc của ông Park".

"Tôi cũng là một CĐV như hàng triệu người Việt Nam khác thôi. Không bao giờ có chuyện phải cho con mình vào đá thì tôi mới sướng. Ông Park Hang-seo sắp xếp nhân sự thế nào đều dựa theo những tính toán rất kỹ của mình, và thực tế trên sân cho thấy những tính toán ấy quá hiệu quả", ông Chiến nhận xét.

Nói về trận đấu giữa Việt Nam và Philippines, ông Lương Bách Chiến cho rằng các cầu thủ Philippines đã phạm lỗi rất nhiều và lẽ ra phải bị phạt nặng hơn: "Trong bối cảnh đó họ buộc phải chơi như thế không họ sẽ bị thua nhiều. Họ buộc phải chơi pressing rất nặng, áp sát, đá từ phía sau".

"Nếu như ở châu Âu thì sẽ bị phạt rất nặng, nhưng đây lại không thấy điều đó. Nhưng đây cũng là lối chơi của Philippines và dù sao Việt Nam cũng đã giành chiến thắng".

Bố tiền vệ Xuân Trường chia vui cùng mọi người sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trang.

Gặp vô vàn khó khăn từ lối chơi rắn, áp sát của đối thủ nhưng các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Các bàn thắng được ghi do công của Anh Đức và Văn Đức. Cách biệt có thể sâu hơn nữa nếu những Đức Chinh, Công Phượng không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Ông Chiến cho rằng nên thông cảm với các cầu thủ: "Tôi từng là cầu thủ, có những lúc máu quá, muốn ghi bàn quá nên sự cẩn thận không cao. Đức Chinh bỏ lỡ 2 bàn rất đáng tiếc, vì bình thường những tình huống như vậy chắc chắn cậu ấy ghi bàn. Có thể vì Chinh muốn ghi bàn quá và cũng là lần đầu ra sân nên bị ngợp. Chúng ta nên thông cảm".

"Công Phượng thì tôi thực sự tiếc. Tuy nhiên, sau cái tiếc ấy Việt Nam sẽ phải phấn đấu rất nhiều, tuyệt đối không được chủ quan trong trận đấu tới", ông nhận định.

Những tình huống bỏ lỡ của Việt Nam trong trận gặp Philippines Đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng trước Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với cách biệt nhiều hơn 1 bàn nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội đã tạo ra.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-xuan-truong-khong-ban-tam-chuyen-con-du-bi-post897194.html