Bộ Xây dựng tổ chức lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày 15/11, Bộ Xây dựng tổ chức lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Hội nghị Phổ biến Luật tiếp cận thông tin; Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách; Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng; Phần mềm quản lý theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu trong Lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật tại Bộ Xây dựng

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Trong 5 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Xây dựng tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới; lồng ghép, thực hiện phối hợp, hỗ trợ, gắn kết chặt chẽ trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Bộ Xây dựng luôn chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Bộ tăng cường đối thoại với DN, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trong quá trình thực thi chính sách, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển của DN theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả đạt được trong 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, bà Tống Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - cho biết: Tiếp nối sức lan tỏa của Ngày Pháp luật suốt 05 năm qua, đây là dịp để công chức, viên chức người lao động ngành Xây dựng cùng nhau đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong việc triển khai Ngày Pháp luật, đưa việc thực hiện Ngày Pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngày càng đa dạng, thực chất, thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng, hoàn thiện, thi hành và bảo vệ pháp luật. Cùng với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, công tác phổ biến pháp luật cũng được triển khai thực hiện. Tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như tổ chức đối thoại với DN, giải đáp chính sách, tháo gỡ vướng mắc cho DN…

Để Ngày Pháp luật năm 2018 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị toàn ngành Xây dựng cần tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành xây dựng với tầm nhìn tổng thể, dài hạn; rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật để cải thiện môi trường đầu tư đầu tư kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho DN; cải cách hành chính và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, DN; tăng cường và nâng cao hiệu quả việc triển khai thi hành pháp luật; minh bạch thông tin về đầu tư xây dựng, cải cách thủ tục hành chính; đối thoại với DN góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng…

“Mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. Tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước, trở thành việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Bên cạnh Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật, Hội nghị còn tổ chức tập huấn về Luật Tiếp cận thông tin, Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách.

N.Hương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/bo-xay-dung-to-chuc-le-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-423802.html