Bộ Xây dựng gửi công văn hỏa tốc điều tra nguyên nhân sập công trình khiến 8 người thương vong

Liên quan đến vụ sập công trình xây dựng khiến 8 người thương vong, hiện các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương phối hợp điều tra và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 8 người thương vong.

Tối 15/3, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dẫn đầu đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến thăm, động viên gia đình có người gặp nạn trong vụ sập công trình xây dựng xảy ra vào trưa cùng ngày.

Tại gia đình nạn nhân Ngô Thanh Bình (42 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; người tử vong trong vụ tai nạn lao động), Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón ân cần thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Bình.

Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (giữa) cùng các ban ngành trong tỉnh đến hỏi, động viên gia người gặp nạn.

Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (giữa) cùng các ban ngành trong tỉnh đến hỏi, động viên gia người gặp nạn.

Ông Trần Văn Rón đã động viên gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Theo vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, lúc 10h ngày 15/3, khi các công nhân đang xây dựng nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú; thuộc xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì một mảng tường lớn bất ngờ đổ sập.

Vụ tai nạn khiến 8 người thương vong. Trong đó, 6 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người thương vong.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong được xác định, gồm: Ngô Thanh Bình (42 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long); Võ Văn Thao (48 tuổi), Lưu Thị Đào, Nguyễn Quốc Ái (36 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Hồ Tân Lập (19 tuổi) và Trịnh Văn Thế (52 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện, gồm: Nguyễn Hữu Thọ (45 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Ngay sau xảy ra vụ tai nạn lao động, bộ Xây dựng vừa có công văn gửi tới cục Giám định Nhà nước về công trình xây dựng, cục Công tác phía Nam của bộ, trường đại học Xây dựng miền Tây, viện Khoa học công nghệ xây dựng để chỉ đạo giải quyết sự cố công trình nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing sập đổ tường gây thiệt hại lớn về người.

Công văn của bộ Xây dựng gửi đến các đơn vị liên quan.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng đồng thời tham gia hỗ trợ việc hướng dẫn giải quyết sự cố đảm bảo an toàn tính mạng cho người và công trình, bộ Xây dựng thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng giao cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị trên thực hiện ngay các việc.

Trước hết, Thứ trưởng Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp cận hiện trường công trình, kiểm tra sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân phần công trình sập đổ, đề xuất, hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình cũng như các công trình lân cận.

Cục Giám định cũng phải phối hợp với sở Xây dựng địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các công trình trong khu vực xây dựng để yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong trường hợp cần thiết.

Lãnh đạo bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Nguyên nhân tai nạn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-xay-dung-gui-cong-van-hoa-toc-dieu-tra-nguyen-nhan-sap-cong-trinh-khien-8-nguoi-thuong-vong-a425971.html