Bố vợ Văn Quyết: 'Việt Nam khó thắng Thái Lan, hòa là đẹp'

Cha vợ Văn Quyết cho rằng tuyển Việt Nam hòa Thái Lan là đẹp, còn màn đấu trí giữa HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino đáng để chờ đợi.

Cựu chủ tịch CLB Sài Gòn – ông Nguyễn Giang Đông đã có những chia sẻ hết sức thú vị với Saostar về trận đại chiến Việt Nam và Thái Lan.

“Tôi nghĩ trận đấu này thì Việt Nam khó thắng Thái Lan, tỷ số hòa sẽ đẹp, đúng như kịch bản ông Park Hang Seo hướng đến đầu tiên, sau đó mới nghĩ về cơ hội chiến thắng trước Thái Lan.

Nhìn một cách tổng quan, tôi nghĩ Thái Lan với lợi thế sân nhà vẫn nhỉnh hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo làm chiến thuật phòng ngự rất hay, không dễ cho Thái Lan dành chiến thắng.

Ở trận đấu tại King’s Cup 2019, tôi nghĩ Việt Nam thắng Thái Lan là một sự may mắn, vì cả trận đấu thì chúng ta không hề vượt trội so với Thái Lan. Trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 sẽ khác rất nhiều khi Thái Lan có HLV người Nhật và Chanathip trở lại sau chấn thương.

Thái Lan có Chanathip thực sự là một sự nguy hiểm lớn. Cầu thủ này chơi hay ở giải Nhật Bản đủ nói lên đẳng cấp. Tuy nhiên, Thái Lan có Chanathip thì Việt Nam có Quang Hải. Tiền vệ Việt Nam có kèo trái rát dị, có thể mang đến những khoảnh khắc xuất thần. Nếu Chanathip chơi cả hai chân rất tốt thì Quang Hải đá phạt hay, dứt điểm tốt hơn “Messi Thái”.

Ngoài ra, Việt Nam còn có Văn Toàn, đây là mẫu tiền đạo rất nguy hiểm với các pha bóng xuống biên, chỉ cần một đường bóng chuẩn xác đánh sau lưng hàng thủ Thái Lan thì Văn Toàn có thể tạo nên sự khác biệt. Tôi vẫn còn hậu vệ CLB Sài Gòn dù được giao kèm Văn Toàn nhưng không bắt được. Văn Toàn có tốc độ quá nhanh và rất khéo léo”, cha vợ Văn Quyết đánh giá chung về Việt Nam và Thái Lan.

Cha vợ Văn Quyết – ông Nguyễn Giang Đông chờ màn đấu trí giữa HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino.

Cha vợ Văn Quyết – ông Nguyễn Giang Đông chờ màn đấu trí giữa HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino.

Ông Nguyễn Giang Đông nói tiếp: “Nhìn tổng quan, Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam nhưng tôi nghĩ trận đấu này sẽ hòa. Đó là một tỷ số đẹp cho Việt Nam khi phải đá sân khách.

Trận đấu này tôi nghĩ màn đấu trí giữa HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino là rất đáng xem. Một nhà cầm quân nổi tiếng của Hàn Quốc so tài với một HLV thành danh người Nhật Bản. Thật sự rất thú vị để chờ xem hai HLV này trổ tài ở trận đấu Việt Nam và Thái Lan.

Tôi mong đợi tuyển Việt Nam sẽ chơi thật tốt, hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm sự may mắn để khởi đầu tốt ở vòng loại World Cup 2022″.

Ông Nguyễn Giang Đông từng là chủ tịch CLB Sài Gòn. Ngoài ra, ông Giang Đông là cha vợ Văn Quyết và cô út Quỳnh Anh đang yêu trung vệ Đỗ Duy Mạnh của tuyển Việt Nam.

Đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan:

Thủ môn Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy (trái), Hùng Dũng, Tuấn Anh, Trọng Hoàng (phải), Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/bo-vo-van-quyet-viet-nam-kho-thang-thai-lan-hoa-la-dep-5985774.html