Bộ VHTTDL thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 61/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế.

Chùa Hương Ấp. Nguồn: thainguyen.edu.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất mục tiêu, tính chất và quy mô lập quy hoạch; định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; định hướng tổ chức không gian, tổng thể di tích và cơ cấu phân khu chức năng của quy hoạch.

Tuy nhiên, để hoàn thiện, đồ án Quy hoạch cần được nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa những nội dung sau:

Theo truyền thống phương Đông, việc tưởng niệm các danh nhân được đưa vào trong đền để thờ, các di tích đền Lý Nam Đế (đền Mục), chùa Hương Ấp, chùa Mãn Tăng đều liên quan đến việc tưởng niệm Lý Nam Đế, do đó, cân nhắc không dựng tượng Lý Nam Đế tại sân lễ hội.

Đối với phương án thiết kế chùa Hương Ấp: chỉ xây dựng hành lang Tả, Hữu, không xây dựng hành lang phía sau chùa, nối với nhà Tổ.

Bổ sung quy định không gian, độ cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc của công trình cải tạo trong khu vực dân cư hiện trạng và định hướng xây dựng đối với khu tái định cư dự kiến; cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND thị xã Phổ Yên bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, công khai nội dung đồ án trước khi triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

Thanh Thủy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-vhttdl-tham-dinh-quy-hoach-tong-the-bao-ton-ton-tao-va-phat-huy-gia-tri-khu-di-tich-ly-nam-de-20190118152813369.htm