Bộ VHTTDL: Rà soát quy trình cấp phép chương trình lễ hội âm nhạc

Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình vừa ký ban hành công văn số 639 về việc rà soát quy trình cấp phép Chương trình 'Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng'.

Văn bản gửi tới Thanh tra Bộ và Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Liên quan đến những thông tin về vụ việc 07 người tử vong tại “Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng” được tổ chức tại Công viên nước Hà Nội vào tối ngày 16/9/2018, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Thanh tra Bộ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở pháp lý, quy trình cấp giấy phép tổ chức Chương trình “Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng” nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW).

Họp báo tại Công an TP Hà Nội.

Việc này phải báo cáo Bộ trưởng trước 14h ngày 18/9/2018.

“Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và nghiêm túc thực hiện”- Công văn nêu rõ.

Trong buổi họp báo tại Công an TP Hà Nội chiều 17/9, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho hay, ngay khi sự việc xảy ra, Sở đã tạm dừng cấp phép các loại hình biểu diễn như thế này.

“Sau khi có kết luận cơ quan điều tra rõ ràng mới xem xét. Tới đây sẽ phải phối hợp thật chặt hơn nữa khi tổ chức chương trình đại nhạc hội lớn, đặc biệt là việc phối hợp với Công an TP, chính quyền quận, huyện, địa phương nơi diễn ra sự kiện và có phương án đảm bảo chặt chẽ về mặt an ninh”- ông Tiến nói.

Trước đó, ông Trương Minh Tiến cho hay, việc cấp phép cho chương trình diễn ra đúng quy trình./.

Song Đào

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/bo-vhttdl-ra-soat-quy-trinh-cap-phep-chuong-trinh-le-hoi-am-nhac-364016.html