Bộ VHTTDL: Hội thi Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Hội thi Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức từ ngày 02- 9.11. 2020 tại các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre và TP. Cần Thơ.

Nhân dân Nam Bộ vùng lên đấu tranh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (Tranh vẽ; ảnh: TLBTLSQG)

Khai mạc tại tỉnh Tây Ninh và bế mạc tại tỉnh Bến Tre, Hội thi nhằm tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Khởi nghĩa Nam Kỳ báo hiệu thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, thời kỳ Đảng ta có bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Khởi nghĩa Nam Kỳ mãi là niềm tự hào, là bài học kinh nghiệm luôn có giá trị sâu sắc đối với những chặng đường đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trên cả nước và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi được xây dựng theo tinh thần: “Đoàn kết - Sáng tạo - Thân thiện - An toàn”. Nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; hướng tới mục đích giáo dục các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước. Ca ngợi những thành tựu đạt được của đất nước trong thời kỳ đổi mới; những thành tựu, những điển hình, mô hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Nêu tấm gương người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Đồng thời, giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước nét đẹp quê hương, văn hóa mỗi vùng miền.

Tham gia Hội thi có các Đội Tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố: An Giang, Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai, Gia Lai, Hải Dương, Hậu Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An, Nghệ An, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Thái Nguyên, Quảng Nam, Sóc Trăng, Sơn La, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Kon Tum. Hình thức tham gia gồm: văn nghệ cổ động,thời lượng: tối đa 35 phút/ đoàn và diễu hành xe tuyên truyền. Lễ xuất quân diễn ra ngày 03. 11 tại Quảng trường Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh. Sau Lễ Xuất quân, các đoàn xuất phát tuyên truyền

tại các điểm: Huyện Cần Giuộc, huyện Châu Thành, thành phố Tân An (tỉnh Long An); Huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang); Thị xã Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp); Thành phố Long Xuyên, Trung đoàn 892 - huyện Châu Phú (tỉnh An Giang); Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang); Huyện An Biên, huyện Giồng Riềng, thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang); Thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); Thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang); Huyện Năm Căn, huyện Phú Tân, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau); Quận Cái Răng (TP. Cần Thơ); Quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ); Thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng); Thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh); Thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long); Huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long); Huyện Mỏ Cày Nam, huyện Giồng Trôm, huyện Bình Đại, thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre).

Lễ Tổng kết, Bế mạc Hội thi diễn ra tối 9.11 tại TP. Bến Tre.

PHƯƠNG NGÂN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/34860/bo-vhttdl-hoi-thi-tuyen-truyen-luu-dong-ky-niem-80-nam-ngay-nam-ky-khoi-nghia-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-cap