Bộ VHTT-DL sẽ xét lại 46 hồ sơ NSND, NSƯT, nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu còn cơ hội?

Có 46 hồ sơ xin xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT kỳ này sẽ được bộ VHTT-DL xem xét lại.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT-DL), vào 26. 7, tới đây Hội đồng cấp Nhà nước sẽ xét lại các trường hợp nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu chưa đủ 90% phiếu bầu.

Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Thi đua, Khen thưởng (thuộc Bộ VHTT-D) cho biết hiện nay có 46 hồ sơ được trình lại hội đồng chuyên ngành sân khấu để xét danh hiệu trong kỳ họp tới. Trong đó, 22 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và 24 hồ sơ xét danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). "Ngoài các gương mặt gạo cội được Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đề nghị như NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu... hội đồng còn xem xét tất cả nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sân khấu chưa đủ 90% phiếu bầu trước đây", ông Cẩn cho biết.

Ba nghệ sĩ bị "trượt" danh hiệu NSND đợt này: Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu

Theo đó Hội đồng chuyên ngành sân khấu họp lại dựa trên đề nghị của các Sở Văn hóa địa phương và nghệ sĩ. Các lĩnh vực khác không có vấn đề lớn, không có đơn thư hay đề nghị gì nên hội đồng không tổ chức họp. Đại diện cơ quan quản lý khẳng định họ cầu thị, tiếp thu mọi ý kiến đóng góp trong quá trình xét tặng. Ông Cẩn nói thêm: "Với các trường hợp đặc biệt, nếu hội đồng thống nhất không bỏ phiếu lại sau khi họp, Bộ Văn hóa sẽ có trách nhiệm trình lên cấp cao hơn".

Việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT vừa qua đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận khi một số nghệ sĩ nổi tiếng ở TP.HCM như Thanh Tuấn, Minh Vương, Giang Châu… đã bị đánh trượt vì không đủ số huy chương theo quy định hiện hành.

Trong kỳ họp lần thứ 9 của Hội đồng nhân dân TP.HCM vào ngày 11.7, với tư cách là đại biểu, nghệ sĩ Quế Trân (tên thật Nguyễn Thị Quế Trân) đã bức xúc về tiêu chí quy định việc xét tặng các danh hiệu NSƯT, NSND hiện nay. Qua đó nghệ sĩ Quế Trân đã đưa ra đề nghị cơ quan văn hóa của TP.HCM nên kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét lại việc lấy số lượng huy chương hội diễn để làm một trong những tiêu chuẩn xét NSND là không hợp lý.

Đại biểu HĐND TP.HCM - Nghệ sĩ Nguyễn Thị Quế Trân

GĐ Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cũng tỏ ra bức xúc: “Vừa qua, thành phố trình danh sách các nghệ sĩ đề nghị phong tặng danh hiệu nhưng ra trung ương xem xét thì bị rơi rụng. TP.HCM căn cứ vào sự cống hiến của các nghệ sĩ và có trao đổi thêm với một số nghệ sĩ lão thành để làm cơ sở đánh giá, lập danh sách đề nghị phong tặng”.

Theo vị đại diện của Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM thì việc đề nghị nhà nước xét đặc cách phong tặng danh hiệu NSND cho các nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu là hợp lý. Dù các nghệ sĩ này không đủ số huy chương theo quy định nhưng cống hiến của họ là rất lớn.

Sau đó Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có văn bản gửi đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT-DL) đề nghị cơ quan này xem xét để đặc cách việc phong tặng danh hiệu NSND Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu sau khi họ bị trượt trong đợt xét phong tặng vừa qua.

Trước đó vào 2.7, Bộ VHTT - DL đã ban hành văn bản thông báo danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018.

Có 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

Riêng ở lĩnh vực sân khấu có 41 nghệ sĩ đủ điều kiện được phong tặng danh hiệu NSND, trong đó có một số tên tuổi đáng chú ý của làng sân khấu phía Bắc như: Công Lý (diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội), Trung Anh (Nhà hát Kịch Việt Nam), Thanh Ngoan (Nhà hát Chèo Việt Nam), Minh Hằng (Nhà hát Tuổi Trẻ)...

Điều đáng nói là trong 41 nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sân khấu được xét duyệt lần này không có tên của 3 nghệ sĩ gạo cội của làng nghệ thuật cải lương phía Nam gồm: NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu… điều này đã tạo nên sự hụt hẫng rất lớn cho cá nhân của các nghệ sĩ cũng như nhiều đồng nghiệp khác.

Trong đó NSƯT Minh Vương là trường hợp khá đặc biệt, đây là lần thứ 3 ông bị đánh trượt khi làm hồ sơ xin xét duyệt danh hiệu NSND.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/bo-vhtt-dl-se-xet-lai-46-ho-so-nsnd-nsut-nghe-si-minh-vuong-thanh-tuan-giang-chau-con-co-hoi-93187.html