Bộ VHTT&DL lấy ý kiến Nhân dân về giải thưởng Hồ Chí Minh: Tác giả 'Cô gái sông Lam' được đề nghị xét tặng

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản số 38/ BVHTTDL-TĐKT về việc đăng danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về văn học, nghệ thuật do Hội đồng cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực sân khấu.

Theo đó, Bộ VHTT&DL đã cho đăng tải 6 hồ sơ được đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 20 hồ sơ được đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin, đại chúng để lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 7/1 đến hết ngày 21/1 trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
6 hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật năm 2021 gồm có:
- Kịch bản sân khấu: “Cô gái sông Lam”; “Khi ban đội đi vắng” của tác giả Nguyễn Trung Phong; Hội đồng cơ sở Nghệ An.

- Sách “Tuồng cổ”; Kịch bản sân khấu: “Thanh gươm chủ chiến”, “Trần Quý Cáp”, “Nguyễn Duy Hiệu”; “Thanh Gươm truyền thống” của tác giả Hoàng Châu Ký; Hội đồng cơ sở Đà Nẵng.
- Sách nghiên cứu lý luận: Đạo diễn với kịch hát dân tộc; vở tuồng “Đô đốc Bùi Thị Xuân” của tác giả Nguyễn Ngọc Phương (Ngọc Phác, Phi Hùng, Trang Phượng); Hội đồng cơ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
- Kịch bản sân khấu: “Quê hương Việt Nam”, “Bạch đàn liễu”, “Đợi đến mùa Xuân” của tác giả Nguyễn Xuân Trình; Hội đồng cơ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
- Tập kịch “Chứng chỉ thời gian”; Kịch bản sân khấu: “Ám ảnh”, “Những mặt người thấp thoáng”, “Nhiệm vụ hoàn thành” của tác giả Nguyễn Xuân Đức; Hội đồng cơ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
- Kịch bản sân khấu “Đỉnh cao ước mơ” của tác giả Nguyễn Tất Đạt; Hội đồng cơ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Kịch bản sân khấu: “Cô gái sông Lam”; “Khi ban đội đi vắng” của tác giả Nguyễn Trung Phong; Hội đồng cơ sở Nghệ An được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Kịch bản sân khấu: “Cô gái sông Lam”; “Khi ban đội đi vắng” của tác giả Nguyễn Trung Phong; Hội đồng cơ sở Nghệ An được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Bên cạnh đó, 20 hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 gồm một số tác giả, tác phẩm như:- Kịch bản sân khấu “Chuyện một người lính”, “Đám cưới trong đêm mưa” của tác giả Vũ Xuân Cải; Hội đồng cơ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.- Tập kịch “Vòng xoáy” của tác giả Nguyễn Hữu Ước; Hội đồng cơ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.- Kịch bản sân khấu “Mai Hắc Đế”, “Hừng Đông”, “Hoa lửa Truông Bồn” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ; Hội đồng cơ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.- Kịch bản sân khấu “Hai nửa chuyện tình”, “Những mảnh đời” của tác giả Lê Thế Dương; Hội đồng cơ sở Thanh Hóa.- Kịch bản cải lương “Nghĩa tình người lính” của tác giả Trương Huy Hoàn; Hội đồng cơ sở Cần Thơ.Cụ thể, danh sách 20 hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” gồm:

Minh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-vhttdl-lay-y-kien-nhan-dan-ve-giai-thuong-ho-chi-minh-tac-gia-co-gai-song-lam-duoc-de-nghi-xem-xet-406640.html