Bộ VH-TT&DL yêu cầu làm rõ thông tin vùng lõi ở di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa

Lãnh đạo bộ VH-TT&DL yêu cầu Thanh tra bộ chủ động triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm vùng lõi di sản vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bị bê tông hóa.

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về việc vùng lõi di sản vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bị bê tông hóa, Bộ trưởng bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện giao cục Di sản Văn hóa chủ trì, phối hợp với Thanh tra bộ làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về vấn đề quản lý vịnh Hạ Long, đề xuất phương án bảo vệ di sản.

Thông tin trên được đưa ra tại công văn số 415/VP-TT (ngày 24/5) về việc liên quan đến vấn đề quản lý vùng lõi di sản vịnh Hạ Long.

Theo TTXVN, công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ, ngày 22/5, báo Tiền Phong có bài viết "Vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt".

Nội dung bài báo phản ánh việc vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đang bị hàng loạt doanh nghiệp bê tông hóa, đổ cát lấn biển để làm du lịch trái phép.

Căn cứ vào đó, lãnh đạo bộ VH-TT&DL yêu cầu Thanh tra bộ chủ động triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Báo Tiền Phong cho hay, nằm ở trung tâm bảo tồn Cống Đỏ (vịnh Hạ Long, Quảng Ninh), hòn Soi Cỏ với danh thắng cảnh hang Cỏ (hang Thiên Cảnh Sơn) được xem là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Nhiều công trình đang xây dựng đã vi phạm vùng lõi của vịnh Hạ Long.

Nhiều công trình đang xây dựng đã vi phạm vùng lõi của vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, vài năm nay hòn Soi Cỏ bị xâm phạm nghiêm trọng bởi các hoạt động xây dựng trái phép.

Công trình xây dựng trên đảo Bà Men vẫn đang triển khai sau khi Ban quản lý vịnh Hạ Long lập biên bản. (Ảnh: PLO)

Được biết, công trình xây dựng trên đảo Bà Men vẫn đang triển khai sau khi ban Quản lý vịnh Hạ Long lập biên bản.

Cầu cảng kiên cố xây dựng trái phép tại đảo Cây Chanh đang bỏ dở.

Báo Hà Nội Mới phản ánh hàng loạt công trình trái phép đã và đang được xây dựng ngay giữa vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới như: Công trình kè đầm phía sau đảo Đầu Gỗ, công trình kè đầm và một số hạng mục phụ trợ tại hang Hanh, công trình kè đầm tại hòn Vụng Ba Cửa, công trình kè đầm tại Vụng Ong, công trình kè đầm hòn Vụng Hà,…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long, thừa nhận các công trình đã và đang triển khai tại khu vực Cống Đỏ và đảo Bà Men đều xây dựng trái phép tại vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí về vẻ đẹp cảnh quan vào ngày 17/12/1994. Sau đó, nơi đây lần thứ hai được vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí về giá trị địa chất.

Vịnh Hạ Long là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách 25 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới, có diện tích khoảng 1.553 km2 với 1.969 hòn đảo lớn, nhỏ khác nhau. Địa hình đặc biệt của Vịnh Hạ Long có liên quan chặt chẽ tới lịch sử khí hậu và quá trình vận động kiến tạo của Trái Đất.

Bên cạnh giá trị địa chất và giá trị thẩm mỹ độc đáo, khu vực Vịnh Hạ Long hiện nay còn lưu giữ được nhiều hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới (đồi núi, hang động, rừng ngập mặn, tùng áng, rạn san hô, cỏ biển …), tạo nên giá trị đa dạng sinh học nổi bật của Vịnh Hạ Long.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-vh-ttdl-yeu-cau-lam-ro-thong-tin-vung-loi-o-di-san-vinh-ha-long-bi-betong-hoa-a435296.html