Bọ ve đe dọa World cup 2018

VH- Tờ DK ngày 15.6 cho hay, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, Nga có số ca mắc bệnh TBE (viêm não do bọ ve cắn) được báo cáo cao nhất toàn cầu, trong đó số trường hợp mắc bệnh này hằng năm phải nằm viện từ 5.500 đến 10.000 người.

Cần đề phòng bọ ve cắn

Hiệp hội trên mô tả TBE là “một loại viêm não do virus gây ra lây lan qua bọ ve và thường phát triển từ tháng 4 đến tháng 11, cao nhất vào đầu và cuối mùa hè. Các ký sinh trùng này hút máu có thể lây truyền bằng cách cắn người. Người hâm mộ có thể tiếp xúc với bọ ve bị nhiễm bệnh nếu họ đến khu vực có nguy cơ TBE.

Hiệp hội Viêm não tại Vương quốc Anh cũng đưa cảnh báo đối với tuyển Anh về nguy cơ có thể mắc bệnh viêm não do bọ ve (TBE) khi đại bản doanh của “Tam sư” đóng tại vùng đang có mật độ lây nhiễm cao. Cảnhbáo trên được đưa ra ngay trước khi đoàn quân của HLV Gareth Southgate chuẩn bị đáp chuyến bay đến Nga. Tại đây, tuyển Anh đóng quân ở RestMix Club thuộc thị trấn Repino, ngoại ô thành phố St Petersburg. Đáng nói là Repino được coi là khu vực có mức độ nhiễm virus khá cao. Vì vậy, Hiệp hội Viêm não khuyến cáo dịch bệnh trên là “mối quan ngại nghiêm trọng đến sức khỏe” đối với tuyển Anh và những người hâm mộ của xứ sở sương mù nếu đến thăm và xem đội bóng nước nhà tập luyện ở Repino.

Các triệu chứng đầu tiên của TBE giống như bệnh cúm và sau một tuần không có triệu chứng, trước khi giai đoạn thứ hai liên quan đến não và dây thần kinh. TBE có thể biến chứng lâu dài bao gồm: trí nhớ kém, co giật, nhức đầu và tê liệt, trong đó những trường hợp nặng nhất dẫn đến tử vong… Bọ ve là các động vật nhỏ giống nhện, chúng cắn để bám chặt lên da và hút máu. Bọ ve sống ở da thú và lông của nhiều loài chim và động vật.

Ava Easton, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Viêm não cảnh báo rằng, người hâm mộ Anh có thể sẽ đến các địa điểm nơi có nguy cơ bị mắc bệnh TBE cao ở Nga, chẳng hạn các khu vực như Repino và tại Nizhny Novgorod, nơi thầy trò của HLV Southgate sẽ đá lượt trận thứ hai bảng G gặp Panama vào ngày 24.6. Thậm chí, Nizhny Novgorod là nơi được đánh giá có mức độ mắc bệnh TBE cao nhất ở Nga. “Chúng tôi đề nghị bất cứ ai dự định dành thời gian ngoài trời ở Nga đều phải được tư vấn bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và thực hiện các biện pháp để tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh này, bởi nó có thể gây hậu quả nghiêm trọng”, Ava Easton nói. Trước cảnh báo trên, Hiệp hội Bóng đá Anh cho biết họ sẽ thực hiện tất cả mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết và cấp bách trong thời gian đội tuyển Anh lưu trú ở Nga để tranh tài tại World Cup 2018. Tương tự Anh, Liên đoàn Bóng đá Đức cũng đưa ra khuyến cáo người hâm mộ nước nhà nên chiêm chủng ngừa TBE trước khi đến Nga cổ vũ cho đội tuyển.

NGUYỄN HƯNG-T.T

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/b%E1%BB%8D-ve-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-world-cup-2018