Bộ Văn hóa vào cuộc vụ tạo hình Lăng Bác bằng tương ớt khuyến mại

Ngay khi có thông tin về việc một đơn vị sử dụng sản phẩm tương ớt xếp thành hình Lăng Bác, Thanh tra Bộ VHTTDL đã vào cuộc.

Mô hình tương ớt Chinsu tại siêu thị bị phản ứng

Mô hình tương ớt Chinsu tại siêu thị bị phản ứng

Mạng xã hội lan truyền nhanh chóng bức ảnh về các sản phẩm khuyến mại của một cty được xếp thành hình Lăng Bác trưng bày tại siêu thị Lotte Liễu Giai (Hà Nội). Phần lớn ý kiến đều bức xúc trước hành vi này.

Hành vi này có dấu hiệu vi phạm khoản 5 điều 8 Luật Quảng cáo về Những hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo “Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối vưới Quốc kỳ, Quốc Huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo Thanh tra Bộ VHTTDL vào cuộc làm rõ thông tin dư luận phản ánh. Thanh tra Bộ VHTTDL xuống làm việc và chỉ đạo Thanh tra Sở VHTT Hà Nội kiểm tra, làm rõ sai phạm và trách nhiệm các đơn vị cá nhân liên quan, đồng thời đề xuất phương án xử lý và khắc phục hậu quả.

Được biết, Thanh tra Sở VHTT đang làm việc, xác minh thông tin đồng thời đề xuất mức xử lý trong trường hợp vi phạm.

Phía cty có sản phẩm trưng bày giải thích rằng hưởng ứng phong trào trưng bày sản phẩm trong siêu thị theo chủ đề kỷ niệm 30/4, 1/5. Sau khi ghi nhận ý kiến, cty đã cho kiểm tra, yêu cầu nhân viên báo cáo và gỡ ngay mô hình trưng bày này.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/bo-van-hoa-vao-cuoc-vu-masan-tao-hinh-lang-bac-bang-tuong-ot-khuyen-mai-1405446.tpo