Bố tuyển thủ Trọng Hoàng: 'ĐT Việt Nam sẽ thắng Indonesia nhưng không dễ dàng'

Qua cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hường (bố tuyển thủ Trọng Hoàng) đã chia sẻ về con trai của mình cũng như các đồng đội và những nhận định về đối thủ Indonesia trong trận đấu ngày mai (15/10).

Ở trận đấu với Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình vừa qua, bố Trọng Hoàng cũng đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho con trai của mình và các đồng đội. Chứng kiến màn trình diễn của ĐTVN trước Malaysia, ông Nguyễn Trọng Hường chia sẻ:

“Đó là một trận đấu mà HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và thường nhanh chóng đưa ra những thay đổi về đấu pháp để lật ngược thế cờ. Malaysia mạnh ở khả năng đánh biên nên việc bố trí hàng hậu vệ 5 người bọc lót cho nhau kín kẽ khiến sức tấn công của đội khách bị hạn chế rất nhiều.

Một sự thay đổi khá thú vị khác mà HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo các học trò chống các tình huống cố định là việc để các cầu thủ có thể hình như Ngọc Hải, Văn Hậu hay Duy Mạnh theo kèm đối phương và những cầu thủ mạnh về tốc độ, phán đoán như Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hùng Dũng bọc lót ở phía sau. Điều mà tôi chưa từng thấy từ trước tới nay”.

Bố Trọng Hoàng luôn theo sát bước chân của con trong mọi trận đấu của ĐTVN. Ảnh tư liệu

Bố Trọng Hoàng luôn theo sát bước chân của con trong mọi trận đấu của ĐTVN. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, được biết Trọng Hoàng cùng đồng đội sẽ lên đường di chuyển sang Indonesia, ông Hường dặn dò con trai của mình trước khi chia tay: “Đến Indonesia giữ gìn sức khỏe, con cùng đồng đội hãy thi đấu hết sức mình và phải giữ bình tĩnh, không nóng nảy, có được cái đầu lạnh và một trái tim nóng”.

Nhận định về đối thủ Indonesia trong trận đấu ở loạt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, ông Hường cho rằng: “Dù đã trải qua 3 trận thất bại nhưng hàng công của Indonesia vẫn có sự nguy hiểm nhất định. Điều trước tiên là ĐTVN phải phòng thủ chắc chắn thì cơ hội dành chiến thắng sẽ cao hơn. Với lòng tự trọng của mình, đồng thời trước một đối thủ đầy duyên nợ như ĐTVN, Indonesia sẽ thi đấu quyết tâm và gây ra không ít khó khăn cho đoàn quân HLV Park Hang-seo”.

Về kết quả trận đấu, bố Trọng Hoàng dự đoán sẽ có tỷ số 2-1 với chiến thắng nghiêng về ĐTVN và người ghi bàn có thể bất cứ cầu thủ nào bởi dưới thời HLV Park Hang-seo, rất ít khi bóng được dồn cho một cây săn bàn nào nhất định.

Có được nguồn thể lực dồi dào, khả năng thích nghi cao và nguồn cổ vũ tinh thần tuyệt vời từ bố giúp Trọng Hoàng trở thành quân bài khó thay thế trong sơ đồ HLV Park Hang-seo đang gây dựng. Ảnh: Trung Kiên

Đơn cử như việc ông luôn tin tưởng Công Phượng trên hàng công dù hiệu suất ghi bàn không cao, bởi tiền đạo xứ Nghệ có khả năng thu hút cầu thủ đối phương tạo khoảng trống cho các đồng đội. Trọng Hoàng hay bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể tận dụng cơ hội nhưng với nhiệm vụ phòng ngự đảm bảo hành lang cánh, ông Hường cho rằng khả năng ghi bàn của con trai mình không cao nhưng hy vọng có thể sẽ có ít nhất một đường kiến tạo.

Được biết, để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa ĐTVN và Indonesia vào tối mai, bố Trọng Hoàng đã chia sẻ vui rằng sẽ đi câu cá và mang đến nhà của bố cựu tuyển thủ Công Vinh để cùng xem và cổ vũ cho con trai của mình và các đồng đội giành chiến thắng.

Được biết, trận đấu với Thái Lan trên sân nhà vào ngày 13/11 tới, rất có thể ông sẽ tiếp tục có mặt ở Mỹ Đình để làm điểm tựa tinh thần cho Trọng Hoàng từ trên khán đài.

Sỹ Hiếu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bo-tuyen-thu-trong-hoang-dt-viet-nam-se-thang-indonesia-nhung-khong-de-dang-255636.html