Bộ tứ tỉ phú công nghệ Mỹ mất 7,6 tỉ USD trong một ngày

Các nhà sáng lập hãng Facebook, Amazon, Netflix và Alphabet (công ty mẹ của Google) có tài sản vừa bốc hơi 7,6 tỉ USD.

Ông Mark Zuckerberg

Theo Bloomberg, lý do là vì Nasdaq 100 có đợt giảm lớn nhất trong ba tháng qua. Tài sản của tỉ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, trượt xuống nhiều nhất khi mất 2,9 tỉ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires.

Tài sản của các tỉ phú sáng lập 4 hãng công nghệ lớn của Mỹ tăng 17 tỉ USD hôm 27.10, song vừa giảm 7,6 tỉ USD hôm 29.11

Ông Jeff Bezos cũng có tài sản rớt xuống dưới 100 tỉ USD khi cổ phiếu Amazon khiến 2,5 tỉ USD bốc hơi khỏi giá trị tài sản ròng của ông. Nhà sáng lập Alphabet Sergey Brin và Larry Page mỗi người mất 1 tỉ USD, còn ông chủ Netflix Reed Hastings mất 133 triệu USD.

Các tỉ phú sáng lập và sở hữu bốn hãng Facebook, Amazon, Netflix và Alphabet, hay còn được viết tắt là FANG, mất tiền vì cổ phiếu lao dốc sau khi các nhà giao dịch chứng khoán đổ xô vào các doanh nghiệp hưởng lợi nhiều hơn từ việc hạ thuế doanh nghiệp.

Theo S&P Global, cổ phiếu công nghệ Mỹ hưởng mức thuế hiệu quả 18,5%, thấp thứ ba trong số các nhóm cổ phiếu Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng công nghệ ít hưởng lợi hơn nếu kế hoạch cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa được Quốc hội thông qua.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/bo-tu-ti-phu-cong-nghe-my-mat-76-ti-usd-trong-mot-ngay-905211.html