Hiệu quả đưa công an chính quy về xã tại Lạng Sơn: Nỗ lực để gần dân

Thời gian đầu về xã tuy gặp nhiều trở ngại, khó khăn nhưng những cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm bám địa bàn, làm việc với phương châm 'về không để ngồi mà để đi' với nỗ lực để gần dân hơn.

Công an chính quy tăng cường về xã bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự cơ sở. Thời gian đầu tuy gặp nhiều trở ngại, khó khăn nhưng những cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm bám địa bàn, làm việc với phương châm "về không để ngồi mà để đi" với nỗ lực để gần dân hơn.

Công an huyện Cao Lộc giúp gia đình chính sách gặt lúa

Công an huyện Cao Lộc giúp gia đình chính sách gặt lúa

Thượng úy Nguyễn Văn Luân đảm nhiệm chức danh trưởng Công an xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn được gần 2 năm. Làm việc ở địa bàn biên giới với nhiều công việc mới mẻ, Thượng úy Luân giờ đã dần quen với công việc do tự mày mò, điều chỉnh phương pháp làm việc để nhanh chóng nắm vững địa bàn. Ngoài việc phải vững vàng về nghiệp vụ, ngôn ngữ cũng là rào cản lớn trong việc tuyên truyền tới bà con các dân tộc Dao, Tày, Nùng, Sán Chỉ... Cho rằng đây là điều mấu chốt, Thượng úy Nguyễn Văn Luân cùng đồng đội đã đi học tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn, tìm hiểu những phong tục tập quán để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, tiếp cận thuận lợi hơn với đồng bào nơi biên giới.

Theo chia sẻ của Thượng úy Nguyễn Văn Luân thì “Đi từng nhà, gõ từng cửa” người dân là việc hằng ngày. Ngoài giờ hành chính, anh cử cán bộ xuống trước hết gặp những người có uy tín, trực tiếp tiếp xúc với những người dân, quan tâm đến cuộc sống hằng ngày, trao đổi kiến thức… Khi có người dân có công việc liên quan đến mâu thuẫn xã đã cử cán bộ xuống giải quyết dứt điểm tại thôn. Qua đó cũng có được sự tin tưởng của người dân, khi có sự việc trên địa bàn thì người dân đã chủ động liên hệ trực tiếp với lực lượng Công an.

Dù chỉ mới về các xã, thị trấn một thời gian ngắn nhưng lực lượng Công an chính quy đã khẳng định được vai trò của mình, được chính quyền các địa phương, quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an huyện Lộc Bình vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ông Nông Minh Cường, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đánh giá, lực lượng công an chính quy đã tạo được niềm tin cho bà con nhân dân, liên quan đến bám nắm cơ sở và đặc biệt là mối liên hệ giữa bà con và với công an chính quy nó trở nên rất tốt, công tác đảm bảo an ninh trật tự đáp ứng được yêu cầu khi không xảy ra những sự việc nổi cộm. Các cán bộ công an chính quy làm rất bài bản, chuyên nghiệp khiến bà con rất tin tưởng. Đến bây giờ bà con luôn luôn phối hợp với lực lượng công an, từ những việc nhỏ nhất thì bà con cũng có thông báo trực tiếp. Nội dung theo đề án này rất là đảm bảo và mang lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị cơ sở xã.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã không quản ngại nắng, mưa “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” đã trở nên quen thuộc tại các thôn, bản ở Lạng Sơn. Từ tin tưởng, yêu mến, người dân ngày càng ủng hộ, tích cực phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. “Về không để ngồi mà phải đi”, đi để gần dân hơn, hiểu dân hơn, để người dân thấy yêu mến, tin tưởng vào lực lượng công an hơn.

Thực hiện Đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tính đến nay Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều động, bố trí gần 1.000 đồng chí tại toàn bộ 195/195 xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong số gần 1.000 đồng chí có tới hơn 300 đồng chí đã tình nguyện viết đơn đi nhận nhiệm vụ tại cơ sở.

Do đó, việc có mặt của lực lượng công an chính quy đã phần nào răn đe, các đối tượng có âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, góp phần rất lớn trong việc nâng cao sự nghiêm minh của pháp luật; Đã tiếp nhận giải quyết gần 2.000 vụ việc an ninh trật tự, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật giảm rõ rệt. Vì vậy, việc triển khai thực hiện đề án này đã được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, ủng hộ đánh giá cao, góp phần đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KTXH tại địa phương.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ủng hộ của quần chúng nhân là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng công an chính quy ở cơ sở phát huy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, quy định của pháp luật về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đến nay, Công an 63 tỉnh, thành phố đã điều động, bố trí hơn 28 nghìn cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% số xã trong toàn quốc. Bộ Công an đang khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trình cấp có thẩm quyền để sớm ban hành, nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất trong việc tiếp tục xây dựng, củng cố về tổ chức cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/hieu-qua-dua-cong-an-chinh-quy-ve-xa-tai-lang-son-no-luc-de-gan-dan-822212.vov