Bộ Tư pháp khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2018

Sáng 22/12, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2018 và thi trình bày đề án đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS).

Tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2018; các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh.

Ngoài ra, có sự tham dự của các Ủy viên Hội đồng thi gồm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ quan (Ban Tổ chức Trung ương) Dương Minh Đức và đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương cùng thành viên Hội đồng thi của 2 chức danh thi tuyển, các ứng viên dự thi, đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Toàn cảnh Lễ khai mạc kỳ thi tuyển

Toàn cảnh Lễ khai mạc kỳ thi tuyển

Tích cực thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

Công bố các quyết định liên quan đến kỳ thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Thái đã báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thi.

Theo đó, thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn tại Công văn số 2424/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, đầu tháng 6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1297/QĐ-BTP phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018; đồng thời triển khai nhiều công việc chuẩn bị thực hiện Đề án

Cụ thể, có công văn chỉ đạo Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thi tuyển đối với 2 vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng Nhà trường. Bộ ban hành thông báo về việc thi tuyển 3 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự tuyển, do không có hồ sơ đăng ký thi tuyển vị trí Phó Chánh Văn phòng Tổng cục THADS nên Ban Cán sự và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp thống nhất không tổ chức thi tuyển chức danh này. Hai chức danh còn lại thì mỗi chức danh có 2 hồ sơ đăng ký dự thi.

Bộ trưởng Lê Thành Long tặng hoa các ứng viên

Danh sách 4 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển đã được thông báo công khai gồm: Đối với vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị) có ông Trương Thế Côn - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp và ông Trần Minh Tiến - Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học viện, Học viện Tư pháp.

Đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS có bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thẩm tra viên chính, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS và bà Văn Thị Tâm Hồng - Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ I, Tổng cục THADS.

Ngày 14/12 vừa qua, Hội đồng thi tuyển đã tổ chức phần thi viết và cả 4 ứng viên đều đạt kết quả trên 50 điểm theo thang điểm 100, đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày đề án. Sau phần thi trình bày đề án, Hội đồng thi tuyển sẽ công bố công khai kết quả điểm thi trình bày và sẽ báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng để quyết định bổ nhiệm đối với người trúng tuyển theo quy định.

Đẩy mạnh thu hút cán bộ có năng lực trình độ, có triển vọng phát triển

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: Trong những năm qua, công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp luôn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, theo đúng trình tự, thủ tục quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo đã được phê duyệt, phục vụ kịp thời cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp được giao.

Việc tìm kiếm, thu hút cán bộ có tài năng từ các cơ quan, tổ chức ngoài Bộ cũng được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm thực hiện. Các cán bộ được bổ nhiệm hầu hết đều phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực ở vị trí được bố trí, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp ngày càng được mở rộng và tăng cường, đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ, việc tạo thêm các kênh thu hút, lựa chọn những người có tài năng để đảm đương các vị trí lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài cho sự phát triển bền vững của Bộ, ngành Tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia hưởng ứng của các ứng viên

Theo Bộ trưởng, các ứng viên trúng tuyển, được bổ nhiệm vào các chức danh thi tuyển trong các năm 2014 – 2015 thì đến nay đều thể hiện được phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của vị trí bổ nhiệm, thể hiện sự đúng đắn trong việc lựa chọn của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Hội đồng thi. Đồng thời, tạo bước đột phá mới trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời kỳ mới,

Tiếp nối kết quả đã đạt được và tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ, sau một thời gian chuẩn bị thận trọng và kỹ lưỡng, Bộ Tư pháp đã quyết định tổ chức thi tuyển đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng cục THADS.

“Đây là các chức danh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Bộ Tư pháp và của Tổng cục THADS” – Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng khẳng định, việc tổ chức thi tuyển 2 chức danh trên có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với riêng Học viện Tư pháp trong bối cảnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo chức danh tư pháp; đối với Tổng cục THADS trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp về đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, đẩy mạnh thu hút cán bộ có năng lực trình độ, có triển vọng phát triển để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ.

Về kỳ thi năm nay, Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao các ứng viên đã đăng ký dự thi và chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ thi tuyển. Trong trường hợp trúng tuyển, Bộ trưởng đề nghị các ứng viên tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện đề án, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong đề án vào thực tế, trên cương vị sẽ được bổ nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo 2 đơn vị khi đã đặt niềm tin vào các ứng viên.

Trường hợp không đỗ kỳ thi này, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ cũng hoan nghênh, ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia hưởng ứng của các ứng viên đối với chủ trương lớn về đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và hãy coi đây là một cơ hội rèn luyện, học tập để tiếp tục phấn đấu phát triển thời gian tới.

Hai ứng viên Trương Thế Côn và Trần Minh Tiến bốc thăm phần thi trình bày đề án đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp

Ngay sau phần khai mạc, các ứng viên đã bốc thăm để bước vào phần thi trình bày đề án đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục THADS. Kết thúc phần thi trình bày đề án, chiều cùng ngày Hội đồng sẽ công bố kết quả thi và bế mạc kỳ thi.

Hoàng Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/bo-tu-phap-khai-mac-ky-thi-tuyen-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-cap-vu-nam-2018-430886.html