Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành công tác bầu cử

Hòa chung không khi hân hoan của cả nước, hôm nay (23/5), tại tổ bầu cử số 18 Hải Đội 401 phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo bầu cử Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã long trọng khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Thiếu tướng Lê văn Minh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiếu tướng Lê văn Minh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại khu vực bỏ phiếu số 18, Hải đội 401 có 397 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Nhằm đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử, đơn vị cũng đã bố trí, sắp xếp cán bộ, chiến sĩ trực luân phiên vào bỏ phiếu bầu cử.

Đại tá Đỗ Văn Hiếu, Chính ủy Vùng cảnh sát biển 4, bó phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 4 nhận phiếu bầu.

Riêng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Ủy ban bầu cử các địa phương để giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ trong các biên đội tàu được tham gia bầu cử vào các đơn vị bầu cử trên địa bàn đó, đảm bảo quyền, nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn phòng chống dịch bệnh Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn vùng chấp hành nghiêm việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giãn cách trước khi vào bỏ phiếu.

Đến trưa cùng ngày, tổ bầu cử số 18 Hải Đội 401 phường An Thới đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-hoan-thanh-cong-tac-bau-cu-593354.html