Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện tại Lữ đoàn 162

Ngày 15-6, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Phó tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) 'mẫu mực, tiêu biểu' 6 tháng đầu năm 2022 đối với Lữ đoàn 162.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu tại buổi kiểm tra.

Nội dung kiểm tra được thực hiện trên 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá năm 2022 của đơn vị và việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu của những lần kiểm tra trước, làm cơ sở rút kinh nghiệm, đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp từ cơ quan, đến các Hải đội, tàu trực thuộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, thống nhất, đạt chất lượng hiệu quả cao. Đã có nhiều giải pháp đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Kiểm tra chào cờ, duyệt đội ngũ, thông báo thời sự tuần khối cơ quan.

Kiểm tra điều lệnh đội ngũ cán bộ phòng.

Kiểm tra bơi hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Với kết quả kiểm tra trên 5 tiêu chuẩn đạt Giỏi, Đại tá Nguyễn Thiên Quân ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 để hoàn thành tốt các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó có các hoạt động như tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn 162 lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027 làm trước cho các đơn vị phía Nam; tham gia diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2022 tại Ấn Độ; hoàn thành các nội dung huấn luyện theo kế hoạch đạt 100% khá, giỏi; làm tốt công tác bảo quản vũ khí trang bị và xây dựng cơ quan, hải đội, tàu chính quy…, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt là những minh chứng rõ nét nhất.

Đồng chí Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng yêu cầu Lữ đoàn nhanh chóng tổ chức rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục những điểm tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra để tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Vùng 4, Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: LÊ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-vung-4-hai-quan-kiem-tra-don-vi-vung-manh-toan-dien-tai-lu-doan-162-697311