Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chúc Tết quân dân huyện đảo Cồn Cỏ và cán bộ kiểm ngư trên biển

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng đại diện các cơ quan đơn vị đã thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và cán bộ kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ trên biển trong dịp Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tối ngày 10-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan đơn vị của Vùng đã đến thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân vận chuyển quà Tết tới đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân vận chuyển quà Tết tới đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Sáng 11-1, tại huyện đảo Cồn Cỏ, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ, để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Sau đó, đoàn công tác đến làm việc, chúc Tết chính quyền địa phương, thông qua chính quyền, Đại tá Võ Văn Tuyến gửi lời thăm hỏi, chúc Tết ấm tình đến nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện đảo.

Trong những năm qua, huyện đảo Cồn Cỏ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc.

Đoàn công tác thăm tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Trạm radar 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân). Chúc cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trên đảo tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Võ Văn Tuyến đã kiểm tra và giao nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ Trạm radar 540, đặc biệt trong những ngày cả nước đón Tết cổ truyền dân tộc.

Theo báo cáo, năm 2019, huyện đảo Cồn Cỏ đã làm tốt công tác quy hoạch, tập trung từng bước xác lập cơ cấu kinh tế theo hướng Du lịch - thủy sản, phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với đảm bảo ANQP.

Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ

Tính đến nay, huyện đảo Cồn Cỏ có tổng số 19 hộ với 70 nhân khẩu. Thống kê, trong năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư xã hội (chưa tính đầu tư các công trình quốc phòng) vào khoảng gần 53 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách của huyện đảo Cồn Cỏ đạt gần 30 tỷ đồng; thu hút lượng khách đông đảo lên đến gần 6.300 người đến tham quan, doanh thu du lịch gần 7,5 tỷ đồng; khai thác thủy sản trên 5.550 tấn; thu nhập bình quân gần 44 triệu đồng/ người/ năm.

Năm 2020, huyện đảo Cồn Cỏ phấn đấu thu hút trên 8.500 lượt khách du lịch, thu nhập bình quân của người dân tăng 8% trở lên. Từng bước hoàn thiện tuyến giao thông giữa đảo và đất liền, có thêm từ 2-3 tàu vận tải hành khách. Về quốc phòng an ninh, nâng cao công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các LLVT trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, chính xác, thông suốt, giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Lê Huy Dân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân tặng quà chính quyền huyện Cồn Cỏ.

Sau khi thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, Đoàn công tác di chuyển vào đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để chúc Tết cán bộ chiến sỹ, nhân dân nơi đây.

Trong hải trình, đoàn công tác đã thăm, chúc Tết các cán bộ tàu kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ trên biển trong dịp Tết.

Cán bộ trên tàu 390 và tàu 313 vẫy tay chào trong hải trình trên biển.

Sáng 12-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sẽ tới thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại:

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân vận chuyển quà Tết tới đảo Cồn Cỏ.

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ.

Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ

Thượng tá Phạm Xân Cần, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà Tết tới của cán bộ, chiến sỹ Trạm radar 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân).

Phóng viên Công Phương, Báo Pháp luật và Xã hội tặng báo xuân 2020 đến các cán bộ, chiến sỹ trạm radar 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân).

Chiến sỹ trạm radar 540 đọc báo Pháp luật và Xã hội.

Trong hải trình, đoàn công tác đã thăm, chúc Tết các cán bộ tàu kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ trên biển trong dịp Tết. Trong ảnh là cán bộ trên tàu 390 và tàu 313 vẫy tay chào trong hải trình trên biển.

Khoảng 21g tối ngày 11-1, đoàn công tác gặp và chúc Tết các cán bộ trên tàu 368.

Khoảng 6g sáng 12-1, đoàn công tác gặp và chúc Tết các cán bộ trên tàu 372 và 360. Đây là 4 tàu kiểm ngư của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ trên biển trong dịp Tết.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-tu-lenh-vung-3-hai-quan-chuc-tet-quan-dan-huyen-dao-con-co-va-can-bo-kiem-ngu-tren-bien-176784.html