Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chào xã giao Hải quân Đức

Sáng 7/1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức chào xã giao 202 thủy thủ đoàn, tàu hộ vệ FGS Bayern của Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bến cảng Nhà Rồng (vị trí tàu cập cảng).

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà lưu niệm cho đoàn tàu hộ vệ FGS Bayern.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà lưu niệm cho đoàn tàu hộ vệ FGS Bayern.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Trung tá Tilo Kalski, Thuyền trưởng tàu FGS Bayern cùng chủ trì tại 2 điểm cầu trực tuyến.

Việt Nam và CHLB Đức đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện; Đức là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Tây Âu. Năm nay hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Chuyến thăm lần này của tàu Hải quân CHLB Đức cũng là dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ giữa hai nước nói chung và Quân đội, Hải quân hai nước nói riêng.

Tại buổi chào xã giao, Đại tá Phạm Quyết Tiến đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 chúc mừng và nhiệt liệt chào mừng thủy thủ đoàn tàu FGS Bayern đến thăm và có hoạt động huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam, khẳng định cùng với sự phát triển chung quan hệ hai nước, quan hệ quốc phòng Việt Nam - CHLB Đức đang tiến triển tích cực. Việt Nam đã cử Tùy viên Quốc phòng tại Berlin và Đức cử Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam. Mối quan hệ giữa Hải quân hai nước cũng từng bước được tăng cường. Từ năm 2011, Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân của hai nước đã tiến hành trao đổi đoàn: Đoàn Việt Nam thăm Đức năm 2011; Đức thăm Việt Nam năm 2012. Trong các chuyến thăm hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác giảng dạy và công nghiệp quốc phòng.

Thuyền trưởng tàu FGS Bayern trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, chân thành mà cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã dành cho thủy thủ đoàn, đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, Hải quân CHLB Đức sẽ tiếp tục cử các tàu Hải quân thăm Việt Nam và tổ chức các hoạt động huấn luyện, giao lưu hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết giữa Hải quân hai nước trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202201/bo-tu-lenh-vung-2-hai-quan-chao-xa-giao-hai-quan-duc-942100/