Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng quà cho 204 hộ nghèo huyện Sóc Sơn

Ngày 10/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình trao tặng quà hộ gia đình nghèo 3 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020).

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô và huyện Sóc Sơn trao tặng quà cho các hộ nghèo.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô và huyện Sóc Sơn trao tặng quà cho các hộ nghèo.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và huyện Sóc Sơn đã trao 204 suất quà cho 204 hộ nghèo của 3 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ. Mỗi suất gồm 2 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 250.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng là 459 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa này được trích từ nguồn kinh phí của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, việc trao tặng quà cho 204 hộ nghèo của 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ là hoạt động thiết thực của Bộ Tư lệnh Thủ đô chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” thiết thực, hiệu quả, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô đối với nhân dân, nhất là những hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, tăng cường, xây dựng mối đoàn kết quân, dân ngày càng gắn bó, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và Quân đội.

Thay mặt 204 hộ nghèo của 3 xã phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Dương, thôn Liên Xuân (xã Nam Sơn) xúc động chia sẻ, những phần quà là nguồn động viên tinh thần đối với các gia đình nghèo, giúp họ vững tin vượt qua mọi khó khăn để sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tương thân, tương ái góp phần chung tay cùng cộng đồng, xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-tu-lenh-thu-do-tang-qua-cho-204-ho-ngheo-huyen-soc-son-403976.html