Bộ Tư lệnh Thủ đô hỗ trợ Bộ Chỉ huy quân sự Vientiane chống COVID-19

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Vientiane 50.000 chiếc khẩu trang, 1.000 chai nước sát khuẩn và 50 máy đo nhiệt độ điện tử nhằm hỗ trợ quân đội và nhân dân Lào chống COVID-19.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao hỗ trợ vật tư y tế cho Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao hỗ trợ vật tư y tế cho Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ trì lễ bàn giao vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Vientiane (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Dự lễ tiếp nhận có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt khẳng định, việc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định hỗ trợ Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Vientiane 50.000 chiếc khẩu trang, 1.000 chai nước sát khuẩn và 50 máy đo nhiệt độ điện tử, nhằm chia sẻ khó khăn với quân đội, nhân dân nước bạn Lào và góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai quân đội Lào-Việt Nam nói chung, giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt bày tỏ, số vật tư y tế chống dịch COVID-19 hỗ trợ lần này thể hiện tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Những tình cảm ấy sẽ góp phần động viên, giúp đỡ các cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane tham gia phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam để Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Vientiane có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thủ đô của hai nước Việt Nam-Lào.

Tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao tặng, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang khẳng định, sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không chỉ thể hiện tình cảm thương yêu, tình đoàn kết đặc biệt mà còn là sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa.

Đại sứ cũng khẳng định, số vật tư y tế, trang thiết bị này sẽ được sử dụng vào việc ngăn chặn và phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất./.

Nguyễn Cúc (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-tu-lenh-thu-do-ho-tro-bo-chi-huy-quan-su-vientiane-chong-covid19/715273.vnp