Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện hiệu quả các hoạt động về Ngày sách Việt Nam

Chiều 17-10, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam (2014-2018).

Tham luận của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị đã đánh giá tầm quan trọng của việc duy trì văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đưa ra phương hướng tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào đọc sách trong các đơn vị Quân đội.

Chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội hưởng ứng tích cực Ngày sách Việt Nam.

Việc triển khai thực hiện Ngày sách Việt Nam ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội được tổ chức chặt chẽ, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, hoạt động có nền nếp, hiệu quả thiết thực. Hằng năm, Ngày sách Việt Nam (21-4) đã trở thành sự kiện văn hóa, một nét đẹp được lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, không chỉ tôn vinh sách, giá trị của tri thức, khẳng định vị thế của sách trong xã hội mà Ngày sách Việt Nam và các hoạt động có liên quan đến sách còn mang giá trị ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc của đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Các hoạt động hưởng ứng hằng năm như trưng bày, triển lãm sách, tổ chức “Ngày hội đọc sách”; tìm hiểu “Cuốn sách tôi yêu”; phong trào “Mỗi tuần một cuốn sách”... giao lưu tác giả, tác phẩm kết hợp lồng ghép với tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Hoạt động Ngày sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị luôn được gắn với học tập, nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các chuyên đề sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Theo đánh giá của các đại biểu tại hội nghị, những năm qua, hoạt động thư viện, Phòng Hồ Chí Minh và phong trào đọc sách được duy trì thường xuyên ở các đơn vị theo quy chế, hướng dẫn của của Tổng cục Chính trị; trong đó có một số đơn vị thực hiện tốt như: Sư đoàn BB301, các tiểu đoàn trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội...Hơn nữa, tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị thường xuyên được củng cố, bổ sung sách pháp luật, phục vụ ngày càng tốt hơn việc tra cứu văn bản, quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của các cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-thuc-hien-hieu-qua-cac-hoat-dong-ve-ngay-sach-viet-nam-552223