Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc kiểm tra công tác huấn luyện của Đội tuyển tham dự Army Games 2020

Ngày 21-7, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc (TTLL) do Đại tá Lê Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm và động viên Đội tuyển TTLL của Binh chủng tham dự Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 139, Binh chủng TTLL.

Trong khuôn khổ Army Games 2020, đội tuyển TTLL sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc thi Chiến sĩ thông tin “Kỹ năng thành thục”. Đây là cuộc thi đòi hỏi cả kỹ năng và thể lực tốt, bởi ngoài các nội dung chuyên ngành như định hướng vô tuyến điện, làm việc với các thiết bị có cấu trúc IP..., các vận động viên còn phải vượt qua những bãi vật cản và thực hành bắn súng AK 74. Đội tuyển TTLL đã bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 5-2020 và hiện đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình tập luyện.

 Triển khai xe chỉ huy tham mưu. Ảnh: Huy Quân

Triển khai xe chỉ huy tham mưu. Ảnh: Huy Quân

Thực hành liên lạc hướng. Ảnh: Huy Quân

Vượt bãi vật cản. Ảnh: Huy Quân

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Thiếu tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 205 (Binh chủng TTLL), Đội trưởng đội tuyển TTLL nhấn mạnh, kể từ khi nhận nhiệm vụ, đội tuyển đã nỗ lực tập luyện hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Hiếu, cuộc thi Chiến sĩ thông tin “Kỹ năng thành thục” sẽ sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ chính bởi vậy công tác huấn luyện tiếng Nga là một nội dung được đặc biệt chú ý. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các thành viên trong đội tuyển đã thành thục kỹ năng đọc, viết chữ cái, chữ số, các câu khẩu lệnh bằng tiếng Nga sử dụng trong cuộc thi và một số câu tiếng Nga giao tiếp cơ bản. Bên cạnh các nội dung chuyên ngành, đội tuyển cũng chú trọng rèn luyện thể lực, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các thành viên trong đội.

Hàn nối cáp quang. Ảnh: Huy Quân

Đại tá Lê Dũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cũng như nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong quá trình luyện tập của đội tuyển TTLL. Qua lần kiểm tra này, Đại tá Lê Dũng đánh giá kết quả tập luyện của đội tuyển đã có nhiều tiến bộ rõ nét.

Đại tá Lê Dũng biểu dương nỗ lực của các thành viên trong đội tuyển. Ảnh: Huy Quân

Đại tá Lê Dũng đề nghị trong thời gian tới, đội tuyển tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tập luyện để hoàn thiện các kỹ năng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các nội dung thi, nhất là về yếu tố thời gian, đồng thời chú trọng rèn luyện để đảm bảo sức khỏe, tâm lý tốt nhất khi tham gia thi đấu.

NGỌC THƯ - TOÀN OANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/bo-tu-lenh-thong-tin-lien-lac-kiem-tra-cong-tac-huan-luyen-cua-doi-tuyen-tham-du-army-games-2020-627567