Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tăng cường phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), ngày 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức họp mặt lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi họp mặt.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam có vai trò to lớn, là một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là nhu cầu thông tin không thể thiếu của xã hội. Những người làm báo là những chiến sỹ trong đội quân chủ lực tham gia tích cực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân anh dũng đứng lên giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh.

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự - quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, ưu tiên thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục Quốc phòng toàn dân; cảm ơn sự tham gia tích cực sẻ chia của các phóng viên, báo chí “đồng cam cộng khổ” cùng bộ đội, thường xuyên phối hợp cùng Quân khu tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện chính trị lớn được dư luận trong nước, quốc tế đánh giá cao. Qua đó góp phần to lớn giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng trong nhân dân, tuyên truyền làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (đứng) chủ trì buổi họp mặt.

Chính ủy Quân khu 7 Trần Hoài Trung khẳng định, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lực lượng vũ trang Quân khu phấn khởi, tự hào, trân trọng, tôn vinh công lao sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan tuyên giáo, báo chí đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Quân khu 7 để tăng cường, duy trì nền nếp công tác giáo dục quốc phòng; thông tin, tuyên truyền về xây dựng Quân đội, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động của bộ đội giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội…

Theo Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tập trung phối hợp tuyên truyền khá toàn diện hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Đã có nhiều hình thức phối hợp hiệu quả, cách làm chủ động sáng tạo giữa Quân khu và các cơ quan thông tấn, báo chí góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và cơ quan thông tấn, báo chí đã phối hợp tuyên truyền một cách hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung tập trung vào hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu kỷ niệm các ngày lễ lớn; công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền, biển đảo; đối ngoại quốc phòng; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, trong thời gian qua, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bo-tu-lenh-quan-khu-7-tang-cuong-phoi-hop-voi-co-quan-thong-tan-bao-chi-20200617163835385.htm