Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phát động trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh

Sáng 26/3, tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà), Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà tổ chức trồng cây xanh hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh 'Vì một Việt Nam xanh' năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

CBCS Trung đoàn 43 và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nhân dân huyện Hải Hà tham gia chương trình trồng cây.

CBCS Trung đoàn 43 và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nhân dân huyện Hải Hà tham gia chương trình trồng cây.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Phát động tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu 3 khẳng định: Hằng năm, lực lượng vũ trang toàn Quân khu luôn hưởng ứng tích cực chương trình trồng cây do Bộ tư lệnh Quân khu phát động. Việc trồng hàng trăm nghìn cây lấy gỗ, cây môi trường đã giúp Quân khu 3 xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng thao trường, bãi tập; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh.

Các vị đại biểu trực tiếp trồng cây tại khuôn viên doanh trại Trung đoàn 43.

Giai đoạn 2021 - 2025, Quân khu 3 đặt mục tiêu tổ chức trồng 304,4ha rừng phủ xanh đất quốc phòng; trên 1 triệu cây xanh, trong đó trên 900 nghìn cây lấy gỗ và cây môi trường; trên 100 nghìn cây ăn quả; trong đó năm 2021 trồng 200 nghìn cây xanh.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị trực thuộc Quân khu 3 đã tổ chức các phong trào thi đua, phát động sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhân dân chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng; gắn việc triển khai thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh với việc tổ chức “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hàng năm và trong cả giai đoạn. Đồng thời, rà soát, đề xuất các khu vực đất quốc phòng thuộc phạm vi quản lý cần tập trung trồng cây, trồng rừng phù hợp với thổ nhưỡng và đem lại hiệu quả cao. Chú trọng các chương trình phối hợp chăm sóc, bảo vệ tài nguyên rừng; chương trình trồng rừng khu vực biên giới và công tác phòng, chống, chữa cháy rừng.

Nhiều loại cây gỗ lớn như dổi, lát hoa, long não, keo... được trồng trong chương trình, phù hợp với định hướng phát triển rừng gỗ lớn của tỉnh Quảng Ninh.

Hằng năm, lực lượng vũ trang 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 đã thường xuyên phát động trồng gần 200 nghìn cây các loại. Riêng Tết trồng cây đầu xuân năm 2021, toàn Quân khu đã trồng 181.647 cây, trong đó trên 13 nghìn cây ăn quả, gần 170 nghìn cây môi trường. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; củng cố nâng cao chất lượng xây dựng thao trường, bãi tập; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh.

Cán bộ, nhân dân huyện Hải Hà cùng tham gia trồng cây xanh.

Ngay sau lễ phát động, các vị đại biểu, CBCS Trung đoàn 43 và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nhân dân huyện Hải Hà đã trực tiếp trồng 1.000 cây xanh các loại, trong đó chủ yếu là các cây gỗ lớn như: dổi, lát hoa, long não, keo… tại khuôn viên Trung đoàn 43.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/bo-tu-lenh-quan-khu-3-phat-dong-trong-cay-huong-ung-chuong-trinh-trong-mot-ty-cay-xanh-2526553/