Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội

Chiều 9/4, tại TP Uông Bí, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân 3 khu do Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh từ năm 2019 đến nay.

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 kết luận buổi kiểm tra

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 kết luận buổi kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế toàn diện các mặt hoạt động công tác chính sách của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS TP Uông Bí, Đoàn công tác thống nhất đánh giá: Trong 2 năm qua Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện chính sách trong quân đội và hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà chính sách…

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu và thực hiện tốt chính sách đối với các thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sỹ cho 38 đơn vị trong toàn quân, cung cấp 2.657 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; hoàn thành nội dung kết luận địa bàn; tham mưu tổ chức tìm kiếm, quy tập 2 mộ tập thể hài cốt liệt sỹ khu vực Khe Tù (huyện Tiên Yên) đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo đúng nghi thức; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu thăm, tặng quà trên 650 nghìn lượt gia đình chính sách với số tiền trên 340 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần theo các Quyết định: 290, 142, 62, 490 của Thủ tướng Chính phủ cho gần 7.000 đối tượng với số tiền trên 16,5 tỷ đồng. Việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót, thất thoát, khiếu kiện, qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần tập trung làm tốt công tác công tác tuyên truyền để các cơ quan đơn vị, các đối tượng chính sách và quần chúng nhân dân nắm bắt được các chế độ chính sách, thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người có công với cách mạng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số nội dung trong công tác chính sách như: lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ; sớm hoàn thành giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh; tiếp tục giải quyết việc xét duyệt hồ sơ, đề nghị cấp trên chi trả chế độ cho đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202104/bo-tu-lenh-quan-khu-3-kiem-tra-cong-tac-chinh-sach-doi-voi-quan-doi-va-hau-phuong-quan-doi-2528463/